Ấn Độ: Tiến sĩ 82 tuổi trở lại làm sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Ở tuổi 82, Tiến sĩ, giáo viên Gurnam vẫn tự tin quay trở lại lớp học với tư cách là một sinh viên chính quy khoa âm nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Apeejay, Ấn Độ.

Ở tuổi 82, Tiến sĩ Gurnam trông vẫn vô cùng trẻ trung và năng động. Không chỉ có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi mà ông Gurnam còn đang sống hết mình, theo đuổi đam mê và cố gắng đạt được thành công trong những lĩnh vực mà ông yêu thích.

Tiến sĩ Gurnam là một giáo viên trường công bình thường cho đến khi ông nghỉ hưu vào năm 1998. Tuy nhiên hiện tại, ông không chỉ là một nhà giáo dục mà còn là nhà thơ, nhà soạn nhạc, ca sĩ, nhà văn.

Gần đây, ông Gurnam cũng đã trở lại lớp học với tư cách là một sinh viên chính quy khoa âm nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Apeejay, Ấn Độ. Trước đó ông có bằng Thạc sĩ Tiếng Anh và Khoa học Chính trị.

Ở độ tuổi mà hầu hết người già đều phàn nàn về chứng hay quên, Tiến sĩ Gurnam luôn có thể ghi nhớ tốt giáo trình học của mình. Ông tự hào nói: "Tôi đã đạt điểm gần như tuyệt đối trong kỳ thi do Đại học Guru Nanak Dev tổ chức. Tôi cũng thuộc lòng tất cả 63 bài hát của mình và không cần phải để lời bài hát trước mặt khi hát".

Đến từ làng Saidowal của Kapurthala, Ấn Độ, Tiến sĩ Gurnam cho biết ông bắt đầu sáng tác các bài hát vào năm 1996. Ông còn từng phát hành một cuốn sách có tựa đề Ánh lửa của hương thơm.

Ấn Độ: Tiến sĩ 82 tuổi trở lại làm sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật - 1

Tiến sĩ, giáo viên Gurnam (Ảnh: India).

Khoảng bốn năm trước, ông Gurnam cũng đã tổ chức một buổi biểu diễn trong đó ông và ca sĩ nổi tiếng Ranjana đã song ca một số bài hát. Gần đây, ông đã thu âm ca khúc mới và đang chuẩn bị cho một album mới.

Tiến sĩ Gurnam thường viết những bài hát dành tặng cho cha mẹ và vợ con của mình. Vợ và con trai ông đã mất và ông chỉ còn một cô con gái hiện đang sống ở nước ngoài.

Tiến sĩ, giáo viên Gurnam hiện sống một mình và ông duy trì sức khỏe bằng thói quen sinh hoạt lành mạnh. Ông Gurnam nói: "Tôi tập Yoga gần hai tiếng vào buổi sáng. Sau đó tôi thường xuyên đi tản bộ trong hai giờ vào buổi tối. Thói quen này giúp tôi khỏe mạnh".

Giáo viên Gurnam không phải người lớn tuổi nhất trên thế giới vẫn tới trường học. Cụ bà 99 tuổi Priscilla Sitienei, người Kenya, từng được bình chọn là học sinh tiểu học lớn tuổi nhất thế giới.

Sau khi chính phủ Kenya đồng ý trợ cấp chi phí giáo dục tiểu học vào năm 2003, những người già như cụ Priscilla - những người chưa bao giờ có cơ hội đi học trước đây - đã có thể đến trường.

Theo các giáo viên của cụ bà Priscilla, cụ Priscilla đã thể hiện năng khiếu thực sự đối với một số môn học cụ thể. Cô giáo Leonida Tallam cho biết các môn học yêu thích của học trò lớn tuổi là khoa học, nghiên cứu về tôn giáo Cơ đốc và toán học.

Cô giáo Leonida Tallam nói: "Khi bà cụ Priscilla tham gia những lớp học đó, cụ học rất chăm chú và viết chữ rất đẹp. Chữ viết tay của cụ bà đẹp nhất lớp. Cụ đã tạo động lực cho học sinh vì luôn học hành chăm chú, làm bài chăm chỉ trong lớp và đạt kết quả tốt". Cụ Priscilla không chỉ chăm chỉ học trong lớp mà còn tích cực tham gia cả những lớp giáo dục thể chất.

Cụ bà 99 tuổi Priscilla Sitienei là một nguồn cảm hứng, khuyến khích những người đã bỏ học quay trở lại trường. Đáng tiếc là cụ đã qua đời vào cuối tháng 11/2022, hưởng thọ 99 tuổi.

Theo India