385 tỷ đồng xây dựng trường Quốc tế Việt Nam

Lễ động thổ Trường Quốc tế Việt Nam (The International School of Vietnam - ISV) đã diễn ra tại Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội vào ngày 17/5/2010.

Trường Quốc tế Việt Nam có tổng diện tích sử dụng là 23.000 m2 , trong đó diện tích xây dựng là 9.500 m2, diện tích sân vườn là 9.000 m2với tổng vốn đầu tư là 385 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trường sẽ khánh thành và khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 8/2012.
 
385 tỷ đồng xây dựng trường Quốc tế Việt Nam - 1
Lễ động thổ xây dựng Trường Quốc tế Việt Nam.

Trường Quốc tế Việt Nam có chức năng giáo dục đào tạo cho khoảng 1.080 học sinh từ 3 đến 18 tuổi (từ mẫu giáo đến lớp 12) theo một chương trình đa ngữ, không mang tính chất tôn giáo, được quốc tế công nhận, hiện được áp dụng trong 1.989 trường tại 125 nước trên thế giới. Trong đó: nhà trẻ có 110 học sinh; Phổ thông cơ sở có 880 học sinh; Trung học có 90 học sinh. Đối tượng phục vụ của trường là: học sinh nước ngoài theo bố mẹ sang làm việc tại Việt Nam; học sinh Việt Nam có nguyện vọng đi du học bậc đại học ở nước ngoài; học sinh quốc tế có nhu cầu sang Việt Nam du học.

Ông Robert Landau, Giám đốc nhà trường cho biết: “Mục tiêu của ISV là tạo điều kiện cho mỗi học sinh phát huy được tối đa khả năng của mình. Trường Quốc tế Việt Nam không chỉ tập trung để mỗi học sinh có thể đạt được những kỳ thi tốt nhất mà còn muốn chú trọng đến việc phát triển các em ở mọi khía cạnh khác nhau trong cuộc sống như: khả năng nhận thức về văn hóa, tri thức, sự cảm thông, hòa đồng giữa các học sinh có quốc tịch khác nhau cũng như ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật và sự quan tâm đến cộng đồng”.
 
385 tỷ đồng xây dựng trường Quốc tế Việt Nam - 2
Ông Robert Landau - giám đốc nhà trường phát biểu tại lễ động thổ xây dựng trường.

Theo kết quả nghiên cứu thị trường của nhà đầu tư, số lượng các trường quốc tế tại Hà Nội hiện nay còn rất thiếu và mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu. Chính vì vậy, xây dựng một Trường Quốc tế Việt Nam theo mô hình quốc tế hiện đại là phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển ngành giáo dục Việt Nam nhanh chóng hòa nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới; đáp ứng nhu cầu của các học sinh quốc tế có trường học khi theo bố mẹ sang Việt Nam công tác, góp phần thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Hoàng Hoa