THPT Chuyên Phan Bội Châu:

3 giáo viên đón nhận Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen

(Dân trí) -Chiều ngày 19/5, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Vinh) đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2011-2012. Tại buổi lễ, thầy Trần Văn Nga đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba và hai giáo viên khác cũng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

3 giáo viên đón nhận Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen
Thầy Trần Văn Nga (bên phải) - đón nhận Huân chương lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng. 

Thầy Trần Văn Nga - giáo viên Vật lý được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, khu vực, quốc gia và tỉnh từ năm học 2006-2007 đến năm học 2010-2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Và thầy giáo Lê Ngọc Hùng, cô giáo Nguyễn Thị Hải được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Năm học 2011-2012, được xem là năm có nhiều đột phá trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học, tiếp cận các phương tiện dạy học hiện đại của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Phong trào này đã tác động tích cực đến hoạt động dạy và học; việc tập dượt nghiên cứu khoa học, phát huy khả năng tự học, tự đọc trong học sinh đã trở thành phong trào thu hút đông đảo học sinh tham gia.

3 giáo viên đón nhận Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen
Thầy Lê Ngọc Hùng, cô Nguyễn Thị Hải được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Kết thúc năm học, trường có 86,6% học sinh xếp loại giỏi; 12,2% xếp loại khá. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt 70 giải, trong đó có 3 giải Nhất, 14 giải Nhì, 34 giải ba và 19 giải khuyến khích; 2 em đạt giải Toán trên máy tính Casio toàn quốc. Với thành tích này, trường tiếp tục xếp tốp đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia.

Kết thúc năm học, 27 thầy cô giáo được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích quản lý, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia năm học 2011-2012; 12 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có nhiều giáo viên là thủ khoa, Á khoa.

Toàn trường đạt 70 giải, trong đó có 3 giải Nhất, 14 giải Nhì, 34 giải Ba, 19 giải khuyến khích. Có 10 em dự tuyển vòng hai chọn học sinh dự thi Olympic quốc tế thuộc các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học. Có 2 em đạt giải giải toán trên máy tính Casio toàn quốc. Với thành tích trên, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu được xếp tốp đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia. 70 em học sinh giỏi quốc gia, 27 thầy cô giáo được Chỉ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen về thành tích quản lý, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia năm học 2011 - 2012.

Toàn trường có 241 em đạt giải trong đó có 21 em đạt giải nhất, 54 em đạt giải nhì, 94 em đạt giải ba 72 em đạt giải KK, được Sở GD-ĐT xếp tốp đầu Bảng A về số lượng và chất lượng giải. Dịp này, Chi nhánh Ngân hàng ViettinBank tại Nghệ An cũng đã trao 10 suất học bổng cho 10 em học sinh xuất sắc Trường Chuyên THPT Phan Bội Châu.

3 giáo viên đón nhận Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen
Các em học sinh giỏi quốc gia Trường Chuyên ĐH Vinh được tặng thưởng trong ngày lễ tổng kết.

Tối cùng ngày 19/5, tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh cũng đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2011-2012 và khen thưởng 21 học sinh giỏi quốc gia.

Trường THPT chuyên Đại học Vinh hiện có 36 lớp với 1.344 học sinh, trong đó có 957 học sinh hệ chuyên Toán, Lý, Hóa, Tin và Tiếng Anh. Năm học 2011-2012, toàn trường có 53% học sinh đạt học lực loại Giỏi; 42,5% đạt loại khá; 195 học sinh giỏi cấp trường; 27 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, 21 em đạt học sinh giỏi quốc gia.

Trong năm học qua, 2 học sinh ưu tú được chuẩn y kết nạp vào Đảng. Kết thúc năm học, trường có 5 tập thể, 21 cá nhân được Hiệu trưởng trường ĐH Vinh khen thưởng.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An cũng đã trao 18 triệu đồng cho giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2011-2012; Hội Phụ huynh học sinh nhà trường trao 31 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện.
 
Nguyễn Duy