Xu hướng giáo dục mới trong các chương trình Trại Hè Quốc tế tại Việt Nam

(Dân trí) - Khác với cách dạy truyền thống là các con học theo một lộ trình cố định xuyên suốt khoá học, nhiều Trại Hè Quốc tế hiện nay đang áp dụng phương pháp giáo dục mới là Student-based Learning: lấy học sinh làm cơ sở xây dựng nội dung học tập khuyến khích các con tự định hướng và phát triển tư duy.

Student-based Learning, hay còn gọi là Cá nhân hoá chương trình học theo từng học viên, là mô hình giáo dục mà trong đó, trẻ nhỏ là trung tâm của quá trình dạy học. Lộ trình và nội dung học tập được điều chỉnh dựa trên khả năng tiếp thu và sở thích của mỗi trẻ.

Trong khi các khoá Tiếng Anh Trẻ Em ngày càng bão hoà như hiện nay, Cá nhân hoá đang trở thành xu hướng giáo dục tiên tiến nhất bởi nó không chỉ dừng lại ở việc trang bị những công cụ dạy học đắt tiền, mà còn ứng dụng các phương pháp tâm lý hiện đại để tạo ra môi trường học tập lý tưởng cho các con.

Hiện nay, một số Trung tâm tiếng Anh lớn tại Hà Nội và TP.HCM đã thành công trong việc ứng dụng phương pháp Cá nhân hoá vào chương trình Trại Hè Quốc Tế. Tiêu biểu trong đó là 3 cái tên sau.

Trại Hè Quốc Tế JOLO 2019: “Dạy con chủ động - Giúp con thành công"

JOLO nằm trong hệ thống GLN English Center, thương hiệu với 6 năm kinh nghiệm tổ chức Summer Camp. Do đó, điểm nổi bật của Trại Hè Quốc tế JOLO là chương trình Anh ngữ Language In Focus được cá nhân hoá để phù hợp nhất với học viên. Cụ thể, nội dung và phương pháp học được thiết kế riêng cho từng lứa tuổi, trình độ và tính cách của mỗi trẻ.

Trại Hè Quốc Tế JOLO 2019: Dạy con chủ động - Giúp con thành công

Với các bé từ 3 - 6 tuổi, nội dung khoá học tập trung hướng dẫn bé gọi tên các sự vật, sự việc, diễn đạt cảm xúc, suy nghĩ,... bằng tiếng Anh. Từ cơ sở đó, tiếng Anh dần trở thành ngôn ngữ thứ 2 của con.

Trong khi đó, học viên 7 - 14 tuổi sẽ học đồng đều cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Những trẻ có trình độ Cơ bản được hỗ trợ, kèm cặp bởi giáo viên nước ngoài và trợ giảng người Việt. Với các con ở trình độ cao hơn, giáo trình cung cấp thêm các hoạt động, sách báo tham khảo và bài thực hành để trẻ rèn luyện trí tuệ, thoả mãn trí tò mò và tránh sự nhàm chán trong quá trình học.

Bên cạnh đó, Trại Hè Quốc Tế JOLO cũng tập trung phát triển kỹ năng mềm cho trẻ. Tương ứng với mỗi giai đoạn, học viên ở từng nhóm tuổi sẽ học các chủ đề kỹ năng mềm khác nhau bằng tiếng Anh.

Xu hướng giáo dục mới trong các chương trình Trại Hè Quốc tế tại Việt Nam - 1

Ngoài ra, lớp Kỹ Năng Sống dành riêng cho nhóm tuổi 7 - 14 sẽ cung cấp cho trẻ các kiến thức cần thiết để trưởng thành một cách vững vàng và hạnh phúc, bao gồm: kỹ năng quản lý tài chính, tư duy lãnh đạo, kỹ năng biểu đạt bản thân, khả năng làm việc tự giác, v.v.

Xu hướng giáo dục mới trong các chương trình Trại Hè Quốc tế tại Việt Nam - 2

Lịch trình mỗi ngày của con tại Trại Hè Quốc Tế JOLO -GLN

Song song với đó, các CLB Khoa học - Nghệ thuật, lớp Bơi Lội hàng tuần, các chuyến picnic định kỳ và 2 hoạt động đặc biệt là Yoga Thiếu nhi và Viết Nhật Ký Hè bằng tiếng Anh hứa hẹn sẽ mang đến cho con một mùa hè rực rỡ.

Trại Hè Quốc Tế GLN 2019: “Tư duy chủ động - Khởi tạo thành công"

Trại Hè Quốc Tế GLN và Trại Hè Quốc Tế JOLO được xây dựng đồng thời bởi nhóm chuyên gia của cả 2 trung tâm, do đó 2 chương trình đều có chung nội dung giảng dạy, lịch trình sinh hoạt và đội ngũ giáo viên nước ngoài.

Trong khi Trại hè JOLO tập trung giúp trẻ chủ động khám phá tiềm năng của bản thân và tự mình đạt được những bước tiến lớn về Tri thức - Nhận thức - Kỹ năng sống, thì với những đặc điểm riêng về cơ sở vật chất, Trại Hè GLN chú trọng phát triển Trí lực - Thể lực - Cảm xúc thông qua một hệ thống bài giảng điện tử hiện đại.

Theo đó, một số điểm khác biệt của Trại Hè Quốc Tế GLN so với chương trình của JOLO là:

- Lớp FasTracKids: rèn luyện 5 kỹ năng cần thiết cho công dân toàn cầu qua các môn học: Tư duy phản biện - Hợp tác - Giao tiếp - Sáng tạo và Tự tin.

 - Gbook Cafe: không gian cafe - sách tại GLN Phạm Hùng, với hàng chục nghìn đầu sách Việt Nam, sách ngoại văn dành cho đủ mọi lứa tuổi và lĩnh vực.

Xu hướng giáo dục mới trong các chương trình Trại Hè Quốc tế tại Việt Nam - 3

Lớp Kỹ Năng Mềm của Trại Hè Quốc Tế GLN và JOLO mang đến những bài học phù hợp riêng cho từng lứa tuổi

Trại Hè Tiếng Anh Apollo: “So Wow This Summer!”

Xu hướng giáo dục mới trong các chương trình Trại Hè Quốc tế tại Việt Nam - 4

Với mục tiêu giáo dục trẻ nhỏ toàn diện, các chương trình Trại Hè Quốc tế “cá nhân hóa" giúp các con khám phá cả thế giới tri thức lẫn thế giới tinh thần phong phú.

Với thông điệp “Học kết hợp dã ngoại, khám phá thiên nhiên", chương trình tiếng Anh hè tại Apollo mang đến cho trẻ 3 trải nghiệm chính:

- Wow English: Giúp trẻ thông thạo và tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh với phương pháp học khác biệt. Sử dụng giáo trình độc quyền “Trải nghiệm cùng nhà thám hiểm National Geographic", khoá học kiểu dự án có nội dung được cá nhân hoá giúp các em tìm hiểu về thế giới xung quanh thông qua các hoạt động tương tác với các nhà thám hiểm đời thực.

Trẻ thực hành và khám phá các chủ đề khác nhau như STEAME, Thể thao, Đóng kịch, Thực tế ảo, Board Game, v.v. Học viên nhỏ tuổi hơn sẽ thích thú tìm hiểu tiếng Anh từ người và đồ vật ngay bên cạnh mình đến những khái niệm rộng hơn như nhà cửa, lớp học và thiên nhiên.

- Wow Skills: Phát triển các kỹ năng tương lai thông qua các hoạt động đa dạng như hợp tác trong các hoạt động và dự án theo nhóm…

- Wow Play: Trẻ được tham gia các chuyến dã ngoại thú vị để khám phá thiên nhiên và góp phần tạo nên những thay đổi tích cực.

Với mục tiêu giáo dục trẻ nhỏ toàn diện, các chương trình Trại Hè Quốc tế “cá nhân hóa" giúp các con khám phá cả thế giới tri thức lẫn thế giới tinh thần phong phú, học cách xây dựng ý thức cộng đồng và sự quan tâm chân thành với mọi người xung quanh. Đó là cơ sở để tạo nên những bạn nhỏ chủ động, trách nhiệm, có khả năng thích nghi với mọi thử thách và sẵn sàng trở thành những người thành công trong bất cứ lĩnh vực nào các con lựa chọn.