Vụ học sinh làm đơn xin đổi giáo viên vì bị đánh: Sở Giáo dục chỉ đạo xử lý

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nhiều học sinh lớp 8 ở trường THPT An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) viết đơn gửi lãnh đạo trường xin được đổi giáo viên vì cho rằng bị thầy giáo đánh trong giờ học, ngày 1/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng đã lên tiếng.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng, sau khi vụ việc xảy ra, Sở đã chỉ đạo Hiệu trưởng trường THPT An Thạnh 3 rà soát lại vụ việc, xử lý đúng theo quy định, trách nhiệm của các cá nhân trên tinh thần sai đến đâu xử lý đến đó.

Được biết, Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cũng đã chỉ đạo các trường quan tâm đến công tác đạo đức nhà giáo, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong thời gian tới, Sở sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến chuyên đề đạo đức nhà giáo trong toàn ngành để quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên.

Vụ học sinh làm đơn xin đổi giáo viên vì bị đánh: Sở Giáo dục chỉ đạo xử lý - 1

Trường THPT An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, ngày 25/9, trường THPT An Thạnh 3 có nhận một đơn xin đổi giáo viên bộ môn và kèm theo một tờ tường trình của tập thể lớp 8A4 trình bày sự việc giáo viên môn Ngữ văn là thầy Đặng Văn Quế đánh học sinh lớp này. Có 43/46 em ký vào đơn xin đổi giáo viên môn Ngữ văn, có 18 em tường trình bị thầy Quế đánh.

Sau khi nhận được đơn, Ban giám hiệu nhà trường tiến hành xác minh 5 học sinh có tên trong danh sách đã ký tên trong tờ tường trình để nắm thông tin sự việc.

Các em đều cho rằng thầy Quế đánh bằng cách dùng tay đánh vào mông, có em bị đánh vào mặt. Ngày 26/9, trường có làm việc thêm với ban cán sự lớp để nắm tình hình thì các em cũng cho rằng thầy Quế có đánh các em.

Ngày 27/9, Hiệu trưởng nhà trường có làm việc với giáo viên Đặng Văn Quế, thì giáo viên này thừa nhận việc đánh học sinh là sai và chấp nhận hướng giải quyết của lãnh đạo trường.

Trong ngày 1/10, nhà trường tiếp tục xác minh thêm học sinh và cha mẹ học sinh về vụ việc. Dự kiến, sáng 2/10 trường sẽ họp với các bộ phận cùng giáo viên Đặng Văn Quế để xử lý, đưa ra hướng giải quyết.

Điều đáng quan tâm, sau khi các em gửi đơn, thay vì giải quyết hợp tình hợp lý, những “người lớn” liên quan trong vụ việc đã có gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh để dẫn tới kết quả có phụ huynh yêu cầu con rút đơn, nếu không sẽ cho nghỉ học khiến học sinh bị “sốc”.

Một giáo viên cho biết thêm, sau khi học sinh gửi đơn phản ánh, một nam giáo viên dạy lớp 8A4 trấn an các em là trong tuần này thầy Quế sẽ không đánh các em nữa. Nhưng chiều ngày thứ 6 (27/9), thầy Quế lại đánh thêm 2 học sinh. Còn một học sinh lớp 8A2 cho biết thêm, thầy Quế còn nói với tụi em là lớp 8A4 có gửi 10 cái đơn cũng không đổi được thầy.

B.D