Vụ 4 học sinh bị người thân bạo hành: Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 4 học sinh tiểu học ở Cà Mau bị người thân bạo hành, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo xử lý theo quy định.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND TP Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với cơ quan có liên quan xử lý việc bạo hành trẻ em xảy ra tại ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên (TP Cà Mau) theo thẩm quyền, quy định.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu sau khi làm rõ, xử lý, báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh.

Vụ 4 học sinh bị người thân bạo hành: Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý - 1

Một em bị đánh với nhiều vết bầm tím trên người.

Nạn nhân trong vụ việc này là các em học sinh có quan hệ bà con với nhau, gồm: Nguyễn Văn L. (8 tuổi), Nguyễn Thị C. (7 tuổi), Nguyễn Gia H. (7 tuổi) và Nguyễn Đăng Kh. (7 tuổi).

Theo báo cáo ban đầu của UBND TP Cà Mau, các em bị 2 người chị bà con và ông nội (cùng sống chung nhà) dùng tay, cây đánh do nghịch nước, nói không nghe lời vào ngày 1/9.

Sau khi sự việc được phát hiện, các em được cơ quan chức năng địa phương đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để tạm lánh. 

Ngày 5/9, sau khi gia đình có đơn bảo lãnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau đã bàn giao các em cho cha mẹ nuôi dưỡng.

Cơ quan công an cũng đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, lập biên bản để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ 4 học sinh bị người thân bạo hành: Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý - 2

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, nơi các em học sinh theo học và được giáo viên phát hiện nghi bị người thân đánh khi đến trường ngày 3/9.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 3/9, khi đến trường, giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) phát hiện em Nguyễn Đăng Kh. (học lớp 2), Nguyễn Thị C. (học lớp 2), Nguyễn Văn L. (học lớp 1) và Nguyễn Gia H. (học lớp 2) với nhiều vết thương, bầm tím trên người.

Các em học sinh này nghi bị người thân bạo hành nên khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

H. Hải