Việt Nam đăng cai tổ chức Olympic Vật lý Châu Á (APhO) lần thứ 19

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đồng ý đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng cai tổ chức Olympic Vật lý Châu Á (APhO) lần thứ 19 vào năm 2018 tại Việt Nam.

Việt Nam đăng cai tổ chức Olympic Vật lý Châu Á (APhO) lần thứ 19 - 1

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo triển khai tốt công tác này, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Được biết, năm 2015, đoàn Việt Nam có 8 học sinh tham dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Á tổ chức ở Trung Quốc. Cả 8/8 thí sinh đoạt giải, gồm: 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen (giải Khuyến khích). 

Năm 2014, Vật lý châu Á năm 2014 (APhO 2014) được tổ chức tại Singapore với 27 đoàn tham dự. Đoàn Việt Nam có 8 học sinh tham gia đều đoạt giải, trong đó gồm 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 bằng khen (giải Khuyến khích).

Năm 2013, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2013 tại Indonesia giành được 2Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng và 3 Bằng khen.

Hồng Hạnh