Thí sinh đại sứ truyền thông “giải mã tình yêu bằng khoa học”

(Dân trí) - Ngày 25/4, đêm chung kết cuộc thi Tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học - FameLab lần thứ ba tại Việt Nam đã diễn ra với những bài thuyết trình ấn tượng của 12 thí sinh.

Bài thuyết trình “Giải mã tình yêu bằng khoa học” của Đặng Minh Trang

FameLab là cuộc thi thuyết trình về khoa học, được bắt đầu từ năm 2005 tại Liên hoan khoa học Cheltenham Science Festival ở Vương quốc Anh.

Ngày 25/4 vừa qua, vòng chung kết cuộc thi FameLab lần thứ ba tại Việt Nam với tên gọi “Tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học” đã diễn ra tại Giảng đường Ngụy Như Kon Tum, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại đây, 12 thí sinh đã thể hiện khả năng thuyết trình về một chủ đề công nghệ, khoa học, kỹ thuật cũng như thuyết phục Ban Giám khảo chọn mình là người chiến thắng.

Ba vị giám khảo nắm quyền quyết định tấm vé đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi FameLab thế giới bao gồm: Nhà báo TS. Tạ Bích Loan, GS.TS. Mai Trọng Nhuận, TS. Lê Anh Vinh.


Đặng Minh Trang trình bày phần thuyết trình của mình theo phong cách nhí nhảnh, tự tin

Đặng Minh Trang trình bày phần thuyết trình của mình theo phong cách nhí nhảnh, tự tin

Chủ đề thuyết trình của các thí sinh hết sức đa dạng, từ những công nghệ hiện đại như phương pháp ngăn chặn ung thư, cách phòng chống bệnh sốt rét, cách sử dụng kháng sinh, công nghệ in sinh học... tới những điều bình thường nhất trong cuộc sống như tình yêu, trắc nghiệm tâm lý,...

Là thí sinh thứ hai thuyết trình, Đặng Minh Trang – cô gái đến từ ĐH Ngoại thương Hà Nội đã chinh phục khán giả và ban giám khảo với câu chuyện khoa học lãng mạn và thú vị: “Giải mã tình yêu bằng khoa học”.

Theo phần trình bày của cô về nghiên cứu của tiến sĩ Helen Fisher (Mỹ), tình yêu không xuất phát từ con tim mà xuất phát từ não bộ và tình yêu tự nhiên một cách thuần khiết nhất sẽ khiến con người trở nên vui vẻ, lạc quan, yêu đời.

Trong mỗi người, có 4 nhóm chất, tương ứng với 4 nhóm tính cách, hành động, tư duy: dopamine, serotonin, testosterone và estrogen với hàm lượng khác nhau, làm nên điểm đặc biệt, sức hấp dẫn riêng của mỗi người.

Vì vậy, Minh Trang truyền đến thông điệp: “Mỗi người hãy luôn là chính mình, luôn tin vào bản thân, bởi như vậy bạn sẽ luôn hấp dẫn được đối tượng phù hợp nhất với bạn, và khi đó, ta sẽ hạnh phúc!”.

Minh Trang đã giành giải Thí sinh được yêu thích nhất và được nhà báo Tạ Bích Loan trao cơ hội xuất hiện trên một kênh truyền hình để truyền cảm hứng yêu khoa học đến các bạn trẻ.

Bài thuyết trình "Vi khuẩn bỏng ngô" của Hà My

Những câu hỏi của Ban Giám khảo cũng đa dạng không kém, từ những câu hỏi khá hóc búa, gây khó khăn cho các thí sinh, câu hỏi bằng tiếng Anh đòi hỏi sự bản lĩnh, tự tin và vốn hiểu biết tường tận về đề tài của mình, cho tới những câu hỏi vô cùng thú vị, dí dỏm, mang tới tiếng cười vang trên khắp giảng đường tổ chức cuộc thi.

Đề tài Tiêm vắc–xin cho muỗi được thí sinh Phạm Hà My – Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford tại Việt Nam trình bày một cách hài hước, nhẹ nhàng, đưa những kiến thức kĩ thuật đến gần hơn với khán giả phổ thông.

Theo Hà My, con muỗi vằn có mang trong mình “vi khuẩn bỏng ngô”, có khả năng ức chế sự phát triển của vi rút sốt xuất huyết. Nếu như điều chế thành công vắc xin từ vi khuẩn bỏng ngô và tiêm cho loài muỗi vằn, chúng ta có thể kiểm soát và tiêu diệt virút sốt xuất huyết, con muỗi vằn không còn là vật trung gian truyền bệnh nữa. Nghiên cứu này đã được thử nghiệm ở đảo Trí Nguyên (Khánh Hòa, Việt Nam) và thành công.

Với bài thuyết trình đầy ấn tượng và màn trả lời câu hỏi đầy sức thuyết phục, thí sinh nữ Phạm Hà My đã chiến thắng trong cuộc thi để giành tấm vé tới Vương quốc Anh tham dự vòng chung kết toàn cầu FameLab International Final tại Liên hoan Khoa học Cheltenham vào tháng 6/2017.


Phạm Hà My thuyết trình về “vi khuẩn bỏng ngô” và loại vắc-xin dùng cho muỗi với mục đích phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

Phạm Hà My thuyết trình về “vi khuẩn bỏng ngô” và loại vắc-xin dùng cho muỗi với mục đích phòng chống bệnh sốt xuất huyết.


Khoảnh khắc chiến thắng của Phạm Hà My khi trở thành nữ đại sứ truyền thông khoa học 2017 của Việt Nam.

Khoảnh khắc chiến thắng của Phạm Hà My khi trở thành nữ đại sứ truyền thông khoa học 2017 của Việt Nam.

Kết quả chung cuộc

Giải Nhất: Phạm Hà My

Giải Nhì: Nguyễn Thị Hải Hoa

Giải Ba: Trịnh Bá Thông và Lê Văn Đây

Thí sinh được yêu thích nhất: Hoàng Tiến Đạt và Đặng Minh Trang


Nguyễn Thị Hải Hoa – ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội giành giải Nhì của chương trình với phần thuyết trình về phương pháp điều trị ung thư mới.

Nguyễn Thị Hải Hoa – ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội giành giải Nhì của chương trình với phần thuyết trình về phương pháp điều trị ung thư mới.


Đại diện đến từ Đà Nẵng Lê Văn Đây nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả khi trình bày về chính sáng tạo của mình: Máy định vị người cao tuổi. Nam sinh của ĐH Bách khoa Đà Nẵng được khuyên nên mở rộng đối tượng của chiếc máy thành định vị trẻ em, định vị thú cưng… và đưa sản phẩm này vào start up.

Đại diện đến từ Đà Nẵng Lê Văn Đây nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả khi trình bày về chính sáng tạo của mình: Máy định vị người cao tuổi. Nam sinh của ĐH Bách khoa Đà Nẵng được khuyên nên mở rộng đối tượng của chiếc máy thành định vị trẻ em, định vị thú cưng… và đưa sản phẩm này vào start up.


Trịnh Bá Thông – ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên cũng lựa chọn một đề tài về phương pháp điều trị ung thư. Với sự ngang tài ngang sức của mình, BGK đã quyết định trao cho Trịnh Bá Thông và Lê Văn Đây đồng giải Ba chung cuộc.

Trịnh Bá Thông – ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên cũng lựa chọn một đề tài về phương pháp điều trị ung thư. Với sự ngang tài ngang sức của mình, BGK đã quyết định trao cho Trịnh Bá Thông và Lê Văn Đây đồng giải Ba chung cuộc.


Hoàng Tiến Đạt – Giảng viên Khoa Quốc tế - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên lựa chọn đề tài Công nghệ in sinh học – tái tạo các bộ phận cơ thể người từ tế bào gốc.

Hoàng Tiến Đạt – Giảng viên Khoa Quốc tế - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên lựa chọn đề tài Công nghệ in sinh học – tái tạo các bộ phận cơ thể người từ tế bào gốc.

Hồng Minh