Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ

(Dân trí) - Kết thúc giờ thi môn Văn kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, thí sinh vui vẻ rời phòng thi. Nhiều bạn đánh giá đề năm nay còn dễ hơn năm ngoái.

Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ
Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ - 1

 Thí sinh đầu tiên rời phòng thi sau khi hoàn thành bài thi ở trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông.

Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ - 2

Nhiều bạn cho biết đề thi khá dễ, không ít bạn đã "trúng tủ".

Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ - 3

Các thí sinh hoàn thành bài thi môn Văn trong thời gian 120 phút.

Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ - 4

Thời tiết nắng nóng, nhiều bạn cảm thấy khá mệt mỏi sau khi rời phòng thi.

Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ - 5

"Đề thi năm nay em thấy còn dễ hơn năm ngoái, em tự tin mình được khoảng 7,5 điểm trở lên". Một thí sinh vừa rời phòng thi cho biết.

Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ - 6

Ngay sau khi rời khỏi cổng trường, thí sinh được đội thanh niên tình nguyện "tiếp đón" nhiệt tình bằng nước mát, lời động viên.

Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ - 7

Nhiều phụ huynh đã chực chờ từ sáng chỉ đợi con.

Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ - 8

Thấy con làm được bài, nhiều phụ huynh vui vẻ quên nắng nóng.

Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ - 9

Nhiều người vẫn lo lắng khi nhìn các thí sinh khác rời phòng thi mà con mình chưa thấy đâu.

Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ - 10

Đội thanh niên tình nguyện hoạt động không biết mệt mỏi.

Thi Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội: Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ - 11

Chiều nay 17/7, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào buổi thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 60 phút. Các thí sinh sẽ làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm và được chấm bằng phần mềm máy tính.

Trọng Trinh