Thanh Hóa tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao

(Dân trí) - Đến thời điểm này, hầu hết những trường hợp được cử đi đào tạo nước ngoài theo đề án “Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài” hoàn thành khóa học đã được tỉnh Thanh Hóa bố trí việc làm.

Như Dân trí đã phản ánh, từ năm 2006, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Đề án “Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài”, với mục tiêu đưa đi đào tạo 360 cán bộ đạt trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ về phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Trường ĐH Hồng Đức là một trong những đơn vị tiếp nhận nhiều nhân lực chất lượng cao.
Trường ĐH Hồng Đức là một trong những đơn vị tiếp nhận nhiều nhân lực chất lượng cao.

Để hỗ trợ cho mỗi học viên hoàn thành khóa học, nguồn ngân sách của tỉnh phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, tính đến tháng 2/2014, đã có 97 người hoàn thành chương trình đào tạo trở về địa phương.

Tuy nhiên, trong số đó, có những trường hợp đã trở về hơn một năm nhưng chưa được bố trí việc làm. Đến tháng 4/2014, mới có 26 người từng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp nhà nước, khi trở về tiếp tục được làm việc tại cơ quan, đơn vị cũ. Ngoài ra, còn một số trường hợp được tuyển dụng vào làm việc ở các đơn vị, ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; một số người tiếp tục học lên tiên sỹ.

Còn lại 40 học viên sau khi tốt nghiệp trở về phải chờ đợi một thời gian dài nhưng vẫn chưa được bố trí việc làm. Trước thực trạng trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo Sở Nội vụ có trách nhiệm rà soát và phối hợp cùng các Sở, ban, ngành, huyện thị tiếp nhận nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã bố trí việc làm cho 37/40 học viên đào tạo từ nước ngoài trở về. Theo đó, trường đại học Hồng Đức tiếp nhận 22 học viên, Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn tiếp nhận 6 học viên, Sở Kế hoạch và đầu tư 2 học viên... Các học việc này được ưu tiên tuyển dụng vào biên chế và không phải qua khâu thi công chức.

Sở Nội vụ cũng đã rà soát danh sách những đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh để bố trí việc làm phù hợp với chuyên môn của các học viên sau khi tốt nghiệp trở về. Sở cũng làm văn bản đề nghị các đơn vị này tiếp nhận các học viên có trình độ cao vào làm việc.

Theo chỉ đạo của tỉnh Thanh Hóa thì ngành Thủy sản tiếp nhận 2 người, những ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh tiếp nhận 18 người, kiến trúc và kỹ thuật công nghiệp 10 người, bảo vệ môi trường 2 người và các lĩnh vực khác là 8 người.

Như vậy, sau một thời gian dài chờ đợi, gây lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao, những người được cử đi tào tạo ở nước ngoài theo đề án của tỉnh Thanh Hóa cũng đã được bố trí công việc.

Duy Tuyên