Gia Lai:

Quyết định thu hồi bằng đã cấp cho Phó hiệu trưởng dùng bằng giả

(Dân trí) - Chiều 9/6, ông Nay Suin - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra Quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính (TCLLCT-HC) đối với ông Nguyễn Khắc Phượng.

Sau khi nhận được văn bản lần thứ hai của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa khẳng định bằng cấp 3 của ông Nguyễn Khắc Phượng - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Nguyễn Huệ (xã Nam Yang, Kông Chro, Gia Lai) là giả, ngày 5/6, ông Nguyễn Thái Bình- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 169/QĐ-TCT thu hồi bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính đối với ông Phượng.

Quyết định nêu rõ, sau khi nhận Quyết định trên, ông Phượng có trách nhiệm nộp lại bằng tốt nghiệp TCLLCT-HC, số hiệu bằng: 151400, số vào sổ: 3521 do Trường Chính trị cấp ngày 22/1/2015 về phòng Đào tạo trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày Quyết định có hiệu lực).

Quyết định của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
Quyết định của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Ông Suin cho biết thêm, nếu xảy ra trường hợp ông Phượng không chịu nộp lại bằng, thì Trường sẽ tiếp tục ra văn bản thông báo “vô hiệu hóa” bằng TCLLCT-HC đã cấp cho ông Phượng tới các cơ quan liên quan.

Được biết, liên quan đến việc ông Phượng sử dụng bằng cấp 3 giả, Huyện ủy Kông Chro đã vào cuộc để xử lý vụ việc.

Trước đó, Dân trí đã thông tin về vụ việc.

Thiên Thư