Quảng Trị: Hơn 100 dự án của học sinh trung học tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật

(Dân trí) - Sáng 9/1, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh khối Trung học năm 2020.

Với gần 110 dự án đăng ký dự thi, thuộc 16 lĩnh vực, Ban tổ chức đã chọn 100 dự án tham gia vòng thi chính thức. Nhiều đề tài hướng vào thực tế đời sống, phục vụ việc dạy và học.

Quảng Trị: Hơn 100 dự án của học sinh trung học tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật - 1

Quảng Trị tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật khối học sinh trung học lần thứ 9.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật lần thứ 9 được tổ chức đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm 2020 có 107 dự án đăng ký dự thi, thuộc 16 lĩnh vực, từ 9 Phòng GD&ĐT, 29 trường THPT, 32 trường THCS trên địa bàn, gần 200 học sinh tham gia.

Quảng Trị: Hơn 100 dự án của học sinh trung học tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật - 2

Các tác phẩm dự thi lần này thuộc nhiều lĩnh vực và được Ban giám khảo đánh giá là có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Hoàng Xuân Thủy - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở dạy học. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh trung học.

Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của mình, tăng cường trao đổi, giáo dục giữa các trường học và hội nhập quốc gia, quốc tế. Khuyến khích học sinh tăng cường nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

Thông qua cuộc thi này giúp ngành giáo dục, các trường học phát hiện những nhân tố có năng lực, năng khiếu nghiên cứu khoa học, ý tưởng sáng tạo để kịp thời bồi dưỡng và phát triển.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, sau vòng sơ loại có 100 dự án đủ điều kiện tham gia vòng thi chính thức, nhiều đề tài hướng vào thực tế đời sống, phục vụ việc dạy và học, đề cao những giá trị nhân văn con người.

Đăng Đức