Quảng Bình: Tặng xe đạp nâng bước học sinh nghèo đến trường

(Dân trí) - Nhằm hướng tới Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức lễ báo công dâng Bác và tuyên dương, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Tặng xe đạp cho học sinh nghèo

Sáng 15/5, Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã tổ chức lễ báo công dâng Bác và phối hợp với các đơn vị thiện nguyện khen thưởng các em học sinh nghèo học giỏi.

Đây là một hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giáo dục các em học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức theo lời dạy của Bác, xứng danh là Cháu ngoan Bác Hồ.

Quảng Bình: Tặng xe đạp nâng bước học sinh nghèo đến trường - 1

Trao tặng 12 xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi.

Dịp này, Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý đã tổ chức khen thưởng, trao tặng xe đạp cho 12 em học sinh nghèo vượt khó. Kinh phí khen thưởng do các cầu thủ cũng như giáo viên và nhiều phụ huynh học sinh đã quyên góp được trong một giải đấu từ thiện trước đó.

“Đây là một hoạt động nhằm động viên các em học sinh nghèo vươn lên, bên cạnh đó cũng nhằm giáo dục các em học sinh nhà trường về sự sẻ chia. Chúng tôi rất vui mừng khi các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn luôn nhận được sự đồng lòng ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các bậc phụ huynh và các tổ chức thiện nguyện”, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý chia sẻ. 

Quảng Bình: Tặng xe đạp nâng bước học sinh nghèo đến trường - 2

Việc tặng xe đạp cho học sinh nghèo đã góp phần giúp các em rút ngắn thời gian từ nhà đến trường.

Được biết, học sinh của Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý đa phần đều là con em nông dân, công nhân lao động tại khu công nghiệp nên hoàn cảnh khá khó khăn. Việc tặng xe đạp cho học sinh nghèo đã góp phần giúp các em rút ngắn thời gian từ nhà đến trường, phần nào giúp các bậc phụ huynh và các em vơi bớt khó khăn, đồng thời tạo động lực để các em tiếp tục phấn đấu và rèn luyện, sớm trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Đây sẽ là bài học quý đối với các em học sinh khi được nhận những tình cảm tốt đẹp, sự yêu thương, chia sẻ từ cộng đồng.

Không chỉ kêu gọi quyên góp, hỗ trợ các học sinh nghèo học giỏi trong nhà trường, thời gian qua, Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý cũng thường xuyên tổ chức các cuộc quyên góp quần áo, sách vở để dành tặng học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, nhằm nâng cao truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đến học sinh.  

Tiến Thành