An Giang:

Phụ huynh tát cô giáo bị xử phạt hành chính; xem xét trách nhiệm Trưởng Phòng GD

(Dân trí) - Sở GD-ĐT tỉnh An Giang đã có văn bản kiến nghị UBND huyện Tri Tôn xem xét trách nhiệm Trưởng phòng GD-ĐT huyện này khi chậm báo cáo về Sở vụ thầy giáo bị người thân học sinh chặn đường đánh. Còn phụ huynh vào trường tát cô giáo đã bị xử phạt hành chính.

Làm việc với PV Dân trí xung quanh vụ việc hai giáo viên trên địa bàn tỉnh An Giang bị người thân học sinh sỉ nhục và bị đánh, ông Võ Bình Thư - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết: “Qua báo chí, Sở mới biết sự việc 5 giáo viên chủ nhiệm khối 7 ở trường THCS Châu Lăng (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) bị người thân học sinh vào tận trường sỉ nhục và một giáo viên bị chặn đường đánh. Ngày 10/4, tôi dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các giáo viên trong vụ việc đáng tiếc nêu trên”.

Theo ông Thư, qua thăm hỏi, hiện tâm lí các giáo viên đã ổn định trở lại, các giáo viên vẫn đi dạy bình thường. Các giáo viên có kiến nghị Phòng GD-ĐT kết hợp với chính quyền địa phương, sớm làm rõ sự việc, giúp các giáo viên an tâm lên lớp.

Hiệu trưởng trường THCS Châu Lăng kiến nghị, ngành chức năng cần có biện pháp xử lí bà Huỳnh Thị Thanh - cô em Q. (người thân em hs chặn đường đánh thầy Chau Danh), vì bà Thanh đã nhiều lần vào trường chửi bới, sỉ nhục nhiều giáo viên trong trường. Điều này đã trực tiếp xâm phạm đến uy tín, danh dự của thầy cô giáo trường THCS Châu Lăng.

Riêng việc lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Tri Tôn “quên” báo cáo lên Sở, ông Thư cho biết, ngày 12/4, Giám đốc Sở đã có văn bản gửi UBND huyện Tri Tôn đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng theo thẩm quyền, xử lý nhanh chóng theo qui định pháp luật các đối tượng hành hung giáo viên và có giải pháp bảo vệ quyền lợi giáo viên, góp phần ổn định việc giảng dạy và hoạt động của nhà trường.

Động viên các học sinh liên quan vụ việc đi học bình thường, không phân biệt đối xử và không để học sinh bỏ học.

Trong công văn này, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh còn kiến nghị với lãnh đạo huyện Tri Tôn chấn chỉnh và xem xét trách nhiệm Trưởng Phòng GD-ĐT huyện trong việc chậm trễ báo cáo cho ngành chủ quán để phối hợp xử lý triệt để khi sự việc xảy ra.

Đối với hành vi vào trường tát cô giáo, phụ huynh này vừa bị Chủ tịch UBND phường Mỹ Hòa xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng
Đối với hành vi vào trường tát cô giáo, phụ huynh này vừa bị Chủ tịch UBND phường Mỹ Hòa xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng

Liên quan đến vụ phụ huynh vào tận trường tát cô giáo ở trường tiểu học Phạm Hồng Thái (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên), bà Lê Thị Tú Anh - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên cho biết: “Chủ tịch UBND phường Mỹ Hòa đã ra 2 quyết định xử phạt hành chính. Theo đó, 1 quyết định dành cho phụ huynh tát cô giáo, xử phạt phụ huynh này 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại cơ thể người khác; 1 quyết định còn lại xử phạt người đi chung với phụ huynh tát cô giáo 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự trong trường học”.

Như Dân trí đã thông tin về hai vụ việc giáo viên bị phụ huynh xỉ nhục và đánh xảy ra ở An Giang: Vào ngày 17/3 người thân em Huỳnh Phan Minh Q. (lớp 7A5 trường THCS Châu Lăng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang) đã vào trường sỉ nhục 5 giáo viên chủ nhiệm lớp 7. Khi thầy Chau Danh lên tiếng bên vực thì bị hai thanh niên đi cùng người thân em Q. dọa đánh.

Cuối giờ chiều, một thấy hiệu phó của trường đưa thầy Chau Danh về nhà thì bị hai thanh niên (người thân em Q.) chặn đường đánh đa chấn thương. Do sự việc đến nay chưa được giải quyết triệt để, các giáo viên trong vụ việc hoang mang, lo sợ không an tâm mỗi khi lên lớp.

Vào ngày 2/4, tại trường tiểu học Phạm Hồng Thái (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) em Trần Thị Như Y. - lớp 1 G bị một bạn nam cùng lớp đá vào người. Em Như Y. về nhà kể lại với mẹ và khi cha em Như Y. nghe được nên rủ thêm một bạn nhậu đến trường hỏi cô giáo về sự việc.

Khi cô giáo Nguyễn Thị Thanh D. kể lại sự việc thì bị phụ huynh em Như Y. lao vào tát 2-3 bạt tai vào mặt. Sau đó được cán bộ trường can ngăn và gọi công an phường Mỹ Hòa đến giải quyết vụ việc. Khi hết rượu, phụ huynh em Như Y. đã đến gặp cô D. xin lỗi, chấp nhận quyết định xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND phường Mỹ Hòa.

Nguyễn Hành