Nghệ An: Lũ cuốn sập nhà, nhiều giáo viên xã biên giới phải thuê nhà trọ

(Dân trí) - Dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 4, nhưng hoàn lưu bão đã làm cho địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) chịu ảnh hưởng khá nặng nề. Đặc biệt, hàng chục nhà ở giáo viên, trường học trên địa bàn đã bị thiệt hại nặng nề, nhiều các giáo viên phải đi thuê nhà trọ.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề về cơ sở vật chất, con người... Trong đó, hàng chục trường học, nhà ở của giáo viên (GV) trên địa bàn đã bị mưa lũ cuốn trôi, đánh sập gây hư hỏng. Tại trường PTDTBT THCS Mỹ Lý - nơi có 30 GV đang công tác, hầu hết GV đều phải thuê nhà người dân để ở trọ, hoặc đã xây dựng nhà tạm để trú.

Tuy nhiên, đợt lũ lụt vừa qua, 6 gia đình GV tại đây đã bị nước cuốn trôi, gây hư hỏng thiệt hại gần 500 triệu đồng.

"Một số nhà ở của GV đợt lũ vừa qua đã bị đánh sập, hư hỏng, nhiều GV đã phải tá túc trong nhà bà con dân bản hoặc dựng nhà tạm để ổn định công tác dạy và học cho các em. Hiện công tác khắc phục đang được hoàn thiện dần, hy vọng đến ngày khai giảng những ngôi nhà dựng lại sẽ hoàn thành tốt đẹp để ổn định, còn soạn giáo án cho công tác năm học mới nữa", một GV tại Mỹ Lý chia sẻ.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết: “Qua báo cáo nhanh của các đơn vị và nắm bắt tình hình, diễn biến của cơn bão số 4 diễn ra từ ngày 15/8/2018 đến nay, ngành Giáo dục đã chịu khá nhiều thiệt hại; có 12 ngôi trường bị ảnh hưởng do ngập lụt và làm thiệt hại lên đến gần 5 tỷ đồng; bên cạnh đó có 1 học sinh trên địa bàn tử vong. Đến nay công tác khắc phục hậu quả hậu hoàn lưu bão số 4 đã cơ bản được khắc phục”.

Nghệ An: Lũ cuốn sập nhà, nhiều giáo viên xã biên giới phải thuê nhà trọ - 1
​Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa qua, tại huyện miền núi Kỳ Sơn có 12 trường học với 22 phòng học bị ngập, sạt lở. Hàng nghìn bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, dụng cụ phục vụ việc ăn bán trú của các học sinh bị hư hỏng, lũ cuốn trôi.
​Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa qua, tại huyện miền núi Kỳ Sơn có 12 trường học với 22 phòng học bị ngập, sạt lở. Hàng nghìn bộ sách giáo khoa, đồ dùng học tập, dụng cụ phục vụ việc ăn bán trú của các học sinh bị hư hỏng, lũ cuốn trôi.

Tại trường Tiểu học Thị Trấn do nước sông dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở (ngập nước trên 1m), phòng học và các công trình khác ước tính thiệt hại ban đầu trên 800 triệu đồng.

Tại trường Tiểu học Thị Trấn do nước sông dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở (ngập nước trên 1m), phòng học và các công trình khác ước tính thiệt hại ban đầu trên 800 triệu đồng.

Chiều 23/8, trao đổi với PV Dân trí, thầy Nguyễn Quang Tuấn - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mỹ Lý (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) cho biết: “Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài làm nước sông dâng cao, lũ quét gây sạt thiệt hại 6 nhà ở của giáo viên đang công tác tại trường PTDTBT THCS Mỹ Lý, gây thiệt hại ước tính khoảng trên 500 triệu đồng. Sau khi sự cố xảy ra, phía huyện Kỳ Sơn cũng đã vào thăm và động viên các thầy cô giáo an tâm giảng dạy và tiếp tục công tác khắc phục hậu quả”.

“Hiện Trường PTDTBT THCS Mỹ Lý chúng tôi có 30 GV. Hầu hết các GV đều thuê nhà của người dân để ở, ngoài ra trường chúng tôi vừa qua cũng bị sạt nhà ăn của các em, hiện đã được khắc phục”, thầy Tuấn cho biết thêm.

Trong đợt mưa lũ vừa qua tại địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn đã làm cho: Trường Mầm non Mường Típ tại cơ sở chính và bản Xốp Típ, do nước suối dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác; Trường PTDTBT THCS Mỹ Lý, tại bản Xốp Tụ, do nước suối dâng cao đã làm sập, lún 6 nhà ở của giáo viên và cuốn trôi 1 nhà; Trường Mầm non Mường Ải, cơ sở chính, do nước suối dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác; Còn trường Mầm non và Tiểu học thị trấn Mường Xén do nước sông Nậm Mộ dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học…

Đặc biệt, tại Trường Mầm non Mỹ Lý 1, nước suối dâng cao sau khi rút đã làm lún, nghiêng 13 nhà ở của GV..

Hiện nay, Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn đã chỉ đạo Hiệu trưởng các trường bị thiệt hại tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban ngành để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi lại những ngôi trường bị ngập và nhà ở GV sập do lũ gây ra:


Tại Trường Mầm non Mường Típ tại cơ sở chính và bản Xốp Típ, nước suối dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác ước tính thiệt hại ban đầu trên 800 triệu đồng.

Tại Trường Mầm non Mường Típ tại cơ sở chính và bản Xốp Típ, nước suối dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác ước tính thiệt hại ban đầu trên 800 triệu đồng.

Hiện nay, Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn chỉ đạo Hiệu trưởng các trường bị thiệt hại tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban ngành để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra.
Hiện nay, Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn chỉ đạo Hiệu trưởng các trường bị thiệt hại tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban ngành để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra.

Căn nhà của gia đình thầy giáo Phan Văn Giang bị cơn lũ làm sạt lở, gây sập 2/3 diện tích nền nhà; nước lũ cuốn trôi toàn bộ nhà ở và nhà bếp, công trình phụ... Ước tính tổng thiệt hại khoảng 180 triệu đồng.

Căn nhà của gia đình thầy giáo Phan Văn Giang bị cơn lũ làm sạt lở, gây sập 2/3 diện tích nền nhà; nước lũ cuốn trôi toàn bộ nhà ở và nhà bếp, công trình phụ... Ước tính tổng thiệt hại khoảng 180 triệu đồng.

Nghệ An: Lũ cuốn sập nhà, nhiều giáo viên xã biên giới phải thuê nhà trọ - 7

Riêng gia đình thầy giáo Vi Văn Dương lũ lụt đã làm cho toàn bộ nền đất bị sụt lún nền đất, làm nhà bị gãy; Nhà bị nứt nẻ bờ tường, nghiêng lệch; Phải dỡ bỏ toàn bộ nhà ở để đi dựng lại ở nơi khác mặc dù nhà mới làm và mới đưa vào sử dụng khoảng 4 tháng trở lại đây. Ước tính thiệt hại khoảng 185 triệu đồng.

Riêng gia đình thầy giáo Vi Văn Dương lũ lụt đã làm cho toàn bộ nền đất bị sụt lún nền đất, làm nhà bị gãy; Nhà bị nứt nẻ bờ tường, nghiêng lệch; Phải dỡ bỏ toàn bộ nhà ở để đi dựng lại ở nơi khác mặc dù nhà mới làm và mới đưa vào sử dụng khoảng 4 tháng trở lại đây. Ước tính thiệt hại khoảng 185 triệu đồng.

Nghệ An: Lũ cuốn sập nhà, nhiều giáo viên xã biên giới phải thuê nhà trọ - 9

Với gia đình cô giáo Phan Thị Thu Hiền, đợt lũ lớn vừa qua đã làm cho nền đất bị sạt lở khiến nhà có nguy cơ đổ sập nên buộc phải di dời vào so với vị trí cũ khoảng 7m; Nhà đã được di chuyển vào nhưng không dám ở, phải đi thuê trọ; Nhà bếp, bể nước, công trình phụ bị sập và nước cuốn trôi. Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Với gia đình cô giáo Phan Thị Thu Hiền, đợt lũ lớn vừa qua đã làm cho nền đất bị sạt lở khiến nhà có nguy cơ đổ sập nên buộc phải di dời vào so với vị trí cũ khoảng 7m; Nhà đã được di chuyển vào nhưng không dám ở, phải đi thuê trọ; Nhà bếp, bể nước, công trình phụ bị sập và nước cuốn trôi. Ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.


Trong khi đó, cũng chịu ảnh hưởng của bão lũ, gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Hải cũng đã bị nền đất sạt lở làm nhà có nguy cơ đổ sập nên buộc phải di dời vào so với vị trí cũ khoảng 6m; Nhà bếp bị sập; Bể nước, công trình phụ bị nghiêng lệch không sử dụng được. Ước tính thiệt hại khoảng 35 triệu đồng.

Trong khi đó, cũng chịu ảnh hưởng của bão lũ, gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Hải cũng đã bị nền đất sạt lở làm nhà có nguy cơ đổ sập nên buộc phải di dời vào so với vị trí cũ khoảng 6m; Nhà bếp bị sập; Bể nước, công trình phụ bị nghiêng lệch không sử dụng được. Ước tính thiệt hại khoảng 35 triệu đồng.

Cùng chung cảnh tương tự, gia đình thầy giáo Vi Quốc Hương căn nhà bị nền đất sạt lở làm nhà có nguy cơ đổ sập nên buộc phải di dời và đi ở nhờ nơi khác; ngoài ra công trình phụ bị sập; bờ kè đang xây dựng đã bị lũ cuốn, không sử dụng được... thiệt hại ước tính 35 triệu đồng.
Cùng chung cảnh tương tự, gia đình thầy giáo Vi Quốc Hương căn nhà bị nền đất sạt lở làm nhà có nguy cơ đổ sập nên buộc phải di dời và đi ở nhờ nơi khác; ngoài ra công trình phụ bị sập; bờ kè đang xây dựng đã bị lũ cuốn, không sử dụng được... thiệt hại ước tính 35 triệu đồng.


Thiệt hại đối với gia đình thầy giáo Phạm Văn Đồng khi nhà bị sạt lở làm gãy, nứt nền móng nhà, nhà bị nghiêng lệch và ước tính thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.

Thiệt hại đối với gia đình thầy giáo Phạm Văn Đồng khi nhà bị sạt lở làm gãy, nứt nền móng nhà, nhà bị nghiêng lệch và ước tính thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.

Nghệ An: Lũ cuốn sập nhà, nhiều giáo viên xã biên giới phải thuê nhà trọ - 14


Trường PTDTBT THCS Mỹ Lý tại bản Xốp Tụ, do nước suối dâng cao đã làm sập, lún 6 nhà ở của giáo viên và cuốn trôi 1 nhà; ước tính thiệt hại ban đầu trên 500 triệu đồng.

Trường PTDTBT THCS Mỹ Lý tại bản Xốp Tụ, do nước suối dâng cao đã làm sập, lún 6 nhà ở của giáo viên và cuốn trôi 1 nhà; ước tính thiệt hại ban đầu trên 500 triệu đồng.

Khu vực nhà ăn của học sinh Mỹ Lý hư hỏng sau đợt mưa lũ và hiện đã được khắc phục.
Khu vực nhà ăn của học sinh Mỹ Lý hư hỏng sau đợt mưa lũ và hiện đã được khắc phục.

Nguyễn Duy