Mâu thuẫn tình cảm, nữ sinh đánh nhau đập đầu xuống đường

(Dân trí) - “Hiện nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan điều tra. Trên cơ sở đó mới thành lập hội đồng để xử lý tùy theo mức độ vi phạm”, bà Phan Mỹ Hạnh - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (TP Lạng Sơn) cho biết về vụ nữ sinh đánh nhau đập đầu xuống đường do mâu thuẫn tình cảm.

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng 20/4, bà Hạnh cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, những học sinh tham gia đánh nhau trong clip đã được mời lên để viết bản tường trình. Nhà trường cũng đã mời cơ quan điều tra làm rõ sự việc đánh nhau giữa học sinh trường mình và Trường THPT Việt Bắc.

Trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra, sẽ thành lập Hội đồng kỉ luật để có hướng xử lý thích hợp tùy mức độ vi phạm của các em học sinh.

“Tất nhiên sự việc xảy ra cũng có tác động đến tâm lý các em. Tuy nhiên, nữ học sinh của trường có liên quan trong clip đánh nhau vừa qua vẫn đến lớp học bình thường”, bà Hạnh chia sẻ.

Nữ sinh dùng hai tay đập đầu bạn gái xuống đường nhiều lần (ảnh: cắt từ clip)
Nữ sinh dùng hai tay đập đầu bạn gái xuống đường nhiều lần (ảnh: cắt từ clip)

Trước đó, vào ngày 18/4, một clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh hai nữ sinh đánh nhau tại Lạng Sơn đã được đăng tải trên mạng xã hội.

Mâu thuẫn tình cảm, nữ sinh đánh nhau đập đầu xuống đường

Theo clip ghi lại, trong hai nữ sinh, có một em lao vào đánh phủ đầu học sinh kia. Em này không ngừng đập đầu bạn xuống đường nhiều lần.

Mặc dù xung quanh có nhiều học sinh nam nữ nhưng không ai đứng ra can ngăn. Một nữ sinh áo xanh có ý định vào can ngăn thì bị bạn bè cầm tay kéo ra ngoài.

Nữ sinh đang được các bạn chăm sóc sau khi bị đánh (ảnh: cắt từ clip)
Nữ sinh đang được các bạn chăm sóc sau khi bị đánh (ảnh: cắt từ clip)

Sự việc ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Cụ thể, một nam học sinh lớp 11 Trường THPT Việt Bắc có tình cảm với một cô gái học cùng trường. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, cậu học sinh này lại quen biết với một nữ sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An khiến hai nữ sinh này xảy ra mâu thuẫn xô xát.

Ban đầu, các em chỉ xảy ra xô xát nhẹ và đã được người lớn can ngăn. Tuy nhiên sau đó, các học sinh này lại hẹn nhau ra đèo Giang Văn Vỉ (TP Lạng Sơn) tiếp tục đánh nhau. Được biết liên quan đến sự việc, có 3 em đang theo học khối lớp 11 của 2 trường THPT Chu Văn An và THPT Việt Bắc của Lạng Sơn). Có 2 trong số 3 em đã được bố mẹ đưa vào bệnh viện kiểm tra chụp chiếu và chỉ bị xây xát mặt, không nguy hại đến cơ thể.

Mỹ Hà

(Email:myha@dantri.com.vn)