Lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An tổ chức vào trưa ngày 21/10

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, lễ viếng và truy điệu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An vào trưa ngày 21/10 tới tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Trong sáng nay 18/10, Văn phòng Bộ GD&ĐT đã thông báo tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong cơ quan về thời gian viếng thứ trưởng Lê Hải An.

Cụ thể, lễ viếng bắt đầu từ 12 giờ 05 phút – 14h30 ngày 21/10 (tức ngày 23/9 âm lịch), tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 14h 30 phút cùng ngày.

Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, TP.HN. An táng tại nghĩa trang Thiên Đức, Phú Thọ.

Lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An tổ chức vào trưa ngày 21/10 - 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

Như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 17/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đang đứng trên ban công tầng 8 khu căng tin của Bộ GD&ĐT thì bị ngã xuống đất vào lúc 7h10 phút sáng.

Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của ông Lê Hải An.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, do tai nạn, ông đã từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019, tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi.

Thứ trưởng Lê Hải An (48 tuổi), nguyên quán tại Xuân Đan (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ông tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Địa Vật lý - Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga); trình độ Thạc sĩ Dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei; Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dầu khí tại Đại học Heriot - Watt (Vương quốc Anh).

Năm 1995, ông về giảng dạy tại bộ môn Địa vật lý của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh Phó Giáo sư và là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất từ năm 2011- 2014. 

Từ năm 2014 - 2018, ông Lê Hải An là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Đại học Mỏ - Địa chất.

Ông được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ tháng 11/2018.

 Nhật Hồng