Học sinh FPT Hà Nội vẽ bức tranh khổng lồ lan tỏa thông điệp về môi trường

(Dân trí) - Bức tranh khổng lồ với tổng diện tích 260m2 do hơn 500 học sinh Trường FPT Schools (Cầu Giấy, Hà Nội) chung tay vẽ nên, nhằm lan tỏa thông điệp sẵn sàng bảo vệ môi trường sống tốt đẹp hơn.

Trước tình trạng môi trường đáng báo động như hiện nay, ngay từ đầu năm học 2019-2020, trường FPT Schools Cầu Giấy đã khởi động dự án “Hành tinh xanh” dành cho học sinh khối Tiểu học. Dự án được triển khai với chuỗi các hoạt động thú vị như: thu gom pin cũ, tái chế đồ đã qua sử dụng, trồng cây xanh,… đã giúp các em hiểu rõ hơn về thực trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra; đồng thời cũng góp phần bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các em.

Học sinh FPT Hà Nội vẽ bức tranh khổng lồ lan tỏa thông điệp về môi trường - 1
Học sinh FPT Schools Cầu Giấy thực hành trồng cây trong những chai nhựa tái chế

Tổng kết toàn bộ dự án “Hành tinh xanh”, hơn 500 học sinh khối Tiểu học đã chung tay vẽ một bức tranh khổng lồ với kích thước 20mx13m với thông điệp: FPT Schools – Vì một hành tinh xanh. Đặc biệt, toàn bộ nền của bức tranh được tái chế từ những bạt cũ phục vụ các sự kiện của trường trước đây.

Học sinh FPT Hà Nội vẽ bức tranh khổng lồ lan tỏa thông điệp về môi trường - 2
Sân trường FPT Schools trước khi bức tranh được hoàn thành: hơn 500 học sinh cùng nhau cầm cọ tô vẽ
Học sinh FPT Hà Nội vẽ bức tranh khổng lồ lan tỏa thông điệp về môi trường - 3
Cả sân trường rộn ràng tiếng cười và được phủ kín bằng những sắc áo cam rực rỡ
Học sinh FPT Hà Nội vẽ bức tranh khổng lồ lan tỏa thông điệp về môi trường - 4
Học sinh chăm chú, tỉ mỉ tô vẽ những phần chi tiết của bức tranh

Chỉ sau 1 tiếng đồng hồ, bức tranh khổng lồ có diện tích bằng nửa sân trường đã được hoàn thiện trong niềm vui, niềm hạnh phúc của toàn thể học sinh và các cán bộ - giáo viên. Đây cũng là một trong những bức tranh vì môi trường lớn nhất từ trước đến nay.

Học sinh FPT Hà Nội vẽ bức tranh khổng lồ lan tỏa thông điệp về môi trường - 5
Bức tranh lấy trái đất làm trung tâm và được bao bọc bởi cây xanh tươi mát, phía dưới là bàn tay nâng đỡ, bên cạnh đó, hình ảnh chong chóng cũng xuất hiện trong bức tranh là biểu tượng cho sự tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường

Thông qua dự án này, các em đã nhận thức được vai trò của mình đối với việc chung sức bảo vệ môi trường, cùng nhau cam kết quyết tâm thực hiện từ những hành động nhỏ nhất để góp sức vì một môi trường sống xanh hơn, sạch hơn.

Chia sẻ về hoạt động này, cô Phạm Thị Khánh Ly –Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tại FPT Schools, những hoạt động bảo vệ môi trường sẽ không chỉ dừng lại ở một sự kiện hay một dự án. Chúng tôi cho rằng để xây dựng được một ý thức tích cực bảo vệ môi trường cần phải là một hoạt động thường xuyên, liên tục và có sự chung tay phối hợp từ gia đình đến nhà trường. Vì vậy, ngay trong các môn học hàng ngày như STEM, Sinh học, Vật lý, Kỹ năng sống …chúng tôi cũng thường xuyên lồng ghép các bài tập và kiến thức để học sinh có thể thay đổi tư duy một cách tích cực nhất. Hy vọng với những hoạt động này, chúng ta sẽ có những thế hệ công dân mới, có đủ niềm tin, kiến thức và kỹ năng bảo vệ môi trường sống tương lai.”

Bức tranh khổng lồ của học sinh FPT Schools Cầu Giấy chính là lời nhắn gửi ngắn gọn, sâu sắc tới cộng đồng: hãy cùng chung tay để bảo vệ hành tinh của chúng ta trở nên xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Được biết, ngoài việc được tái sử dụng để vẽ tranh, các tấm bạt cũ còn được học sinh tự tay cắt may, trang trí lại để tái chế thành những chiếc túi đựng đồ vô cùng xinh xắn.

Học sinh FPT Hà Nội vẽ bức tranh khổng lồ lan tỏa thông điệp về môi trường - 6
Học sinh trang trí chiếc túi được cắt may từ những tấm bạt cũ
Học sinh FPT Hà Nội vẽ bức tranh khổng lồ lan tỏa thông điệp về môi trường - 7
Học sinh FPT Schools sử dụng các túi tái chế để đựng đồ dùng học tập