Hậu Giang:

Hàng trăm sinh viên bị dừng hỗ trợ học phí

(Dân trí) - Những ngày qua, hàng trăm sinh viên ngành Y, Dược thuộc diện đào tạo theo địa chỉ của Hậu Giang đang đứng ngồi không yên khi tỉnh này có quyết định không hỗ trợ tiền học phí nữa.

Trong đơn gửi tới báo chí, em Nguyễn Thanh Trí, quê xã Thuận Hưng (huyện Long Mỹ, Hậu Giang) là sinh viên năm thứ 5 ngành Bác sỹ Đa khoa trường Đại học Y dược Cần Thơ viết: Năm 2010, Sở Y tế Hậu Giang liên hệ và khuyến khích em đi học theo diện địa chỉ sử dụng và hứa tỉnh hỗ trợ 100% học phí đến khi ra trường và ngược lại các em phải cam kết khi ra trường phải về phục cho tỉnh nhà.
 
UBND tỉnh Hậu Giang cũng có văn bản cử em đi học tại trường ĐH Y Dược Cần Thơ, những tưởng chúng em sẽ được hỗ trợ toàn bộ học phí như trong văn bản, ai ngờ đến năm 2012, em và các bạn cùng khóa ở riêng tỉnh nhà (Hậu Giang  - PV) tá hỏa khi nhận được thông báo nợ học phí 2 năm, yêu cầu phải đóng nếu không sẽ cấm thi, sau đó chúng em đã kéo đến Sở Y tế Hậu Giang hỏi thì được Sở Y tế gửi công văn lên bảo lãnh nên tiếp tục được thi và học cho đến nay.
Đơn của em Nguyễn Thanh Trí gửi tới các cơ quan báo chí
Đơn của em Nguyễn Thanh Trí gửi tới các cơ quan báo chí.

Em Trí cũng tâm sự, để được bước vào trường Y là một mơ ước lớn của chúng em. Nhưng với số học phí 25 triệu đồng/năm, quả thật chúng em và gia đình không có khả năng thanh toán. Hiện số tiền học phí mà em nợ của trường lên tới hơn 100 triệu đồng. Chúng em đa số là con nông dân, con gia đình khó khăn.  

Theo nguồn tin mà chúng tôi có, hiện tỉnh Hậu Giang có 183 sinh viên, trong đó 150 bác sỹ và 33 dược sỹ thuộc diện địa chỉ sử dụng đang theo học ngành Y, Dược, Nha tại trường ĐH Y Dược Cần Thơ đang nợ tiền học phí trên 7,9 tỷ đồng. Trong khi đó, nhà trường đã thông báo đến các sinh viên chậm nhất là ngày 15/6/2015 phải đóng tiền, nếu không số sinh viên nợ học phí năm cuối sẽ bị cấm thi tốt nghiệp còn các sinh viên khóa sau sẽ bị cấm thi học kỳ 2 và hủy kết quả học tập.

Sau lần thông báo nợ học phí của trường năm 2012, những tưởng các sinh viên sẽ được hỗ trợ để hoàn thành khóa học. Tuy nhiên, ngày 26/5/2015, Bác sỹ Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang tổ chức cuộc họp với số sinh viên này ngay tại trường ĐH Y Dược Cần Thơ để thông báo quyết định số 12 của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh, ký ngày 14/4/2015 là sau khi tốt nghiệp sẽ hỗ trợ mỗi em 8 triệu đồng/năm nhưng yêu cầu tất cả các sinh viên khóa 35, 36, 37 phải đóng 100% học phí từ năm 2009 đến nay.

Sau khi nghe thông báo, rất nhiều sinh viên bức xúc, tỉnh làm như vậy là trái với những quy định mà tỉnh đã cam kết trước đó, nhiều sinh viên cho rằng không khác bị đem con bỏ chợ. Theo một số sinh viên giải trình thì các ý kiến của sinh viên tại cuộc họp này không được tỉnh giải trình một cách thỏa đáng.

Nhiều sinh viên không biết phải làm thế nào vì số tiền nợ học phí 100 triệu là quá lớn ngoài sức tưởng tượng của nhiều gia đình. Cũng chung hoàn cảnh như Trí, em Đoàn Thị Thu Cúc, quê xã Long Bình, huyện Long Mỹ, học năm 4 chuyên ngành Bác sỹ Đa khoa hiện có danh sách nợ học phí của trường Đại học Y dược Cần Thơ gần 87 triệu đồng.

Cúc bức xúc nói: “Tỉnh làm vậy khác nào đưa chúng em vào chỗ chết, lúc đầu Sở Y tế cam kết là sẽ lo hết học phí cho đến khi ra trường còn bắt buộc chúng em ký cam kết nếu sau khi ra trường mà không phục vụ cho tỉnh sẽ bồi thường toàn bộ học phí. Giờ lại nói vậy chẳng khác nào dồn các sinh viên nghèo vào chân tường”.

Trường ĐH Y dược Cần Thơ, nơi các em đang theo học
Trường ĐH Y dược Cần Thơ, nơi các em đang theo học.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình em Cúc thuộc dạng khá khó khăn. Cuộc sống ở quê cũng chỉ trang trải qua ngày, số tiền gần 100 triệu đồng, có mơ cũng không thấy.

Cũng theo các sinh viên này bày tỏ thì trước tết các em đã nghe thông báo về việc phải tự đóng học phí, nhưng không tin vì chưa có văn bản chính thức. Em Nguyễn Minh Trường, sau khi nghe thông tin phải tự đóng học phí đã cùng với nhóm bạn kéo nhau xuống Sở Y tế Hậu Giang để khiếu nại nhưng không nhận được câu trả lời. Sau khi biết chắc phải tự lo tiền học phí, Trường cũng như nhiều học sinh tỏ ra chán nản và lo lắng, có em đã bỏ thi 2 môn vì tinh thần bất an.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo phòng Công tác Sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cho biết, nếu không hoàn thành học phí số sinh viên này sẽ bị cấm thi. Các em sinh viên phải tự liên hệ với tỉnh về việc đóng tiền học phí của mình.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang xác nhận có cam kết với sinh viên là tỉnh đóng 100% học phí. Theo ông Tùng, sở dĩ tỉnh yêu cầu số sinh viên này phải tự đóng học phí, vì trước đây tỉnh có được dự án y tế ĐBSCL hỗ trợ nhưng đến năm 2011 thì dự án kết thúc và tiền cũng hết nên không có kinh phí để tiếp tục hỗ trợ.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo Sở này sẽ có buổi làm việc với gia đình và 25 em sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp, trước mắt tìm cách giải quyết cho số sinh viên này được thi tốt nghiệp để ra trường.

Hoàng Tùng