Hàng nghìn học sinh nghỉ học đột xuất: Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện sắp đến thời điểm thi học kì của học sinh, vì vậy ngành giáo dục phối hợp với địa phương vận động phụ huynh cho con em quay trở lại lớp, đảm bảo quyền lợi học tập của các em.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 19/11, một lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã nắm được thông tin hàng nghìn học sinh nghỉ học ở Mê Linh, Hà Nội.

Theo đó, Sở phối hợp với địa phương tích cực vận động các gia đình cho con em quay trở lại lớp để đảm bảo thời gian năm học, đảm bảo quyền lợi được học tập của các em.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện học sinh đã bước vào thời điểm thi học kì.

Nếu nghỉ quá thời hạn cho phép, nhiều em sẽ không đủ thời lượng cho phép của năm học.

Hàng nghìn học sinh nghỉ học đột xuất: Sở GDĐT Hà Nội nói gì? - 1

Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh (Hà Nội) báo cáo thông tin về sự việc học sinh trên địa bàn nghỉ học đột xuất.

Trước đó, PV trao đổi với một lãnh đạo huyên Mê Linh, được biết, sự việc diễn ra vào ngày 14/11.

Đến ngày 18/11, vẫn có thêm nhiều học sinh tiếp tục nghỉ học.

Địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng chính trị, động viên các gia đình cho con em quay trở lại lớp.

“Nếu nghỉ học quá nhiều, sẽ không đủ thời gian để dạy bù cho học sinh. Do đó, địa phương mọng muốn các gia đình cho con em quay trở lại lớp để đảm bảo quyền lợi của học sinh”, lãnh đạo này cho hay.

Về phía ngành giáo dục, bà Trần Thị Lan, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh, Hà Nội, cho biết, đã báo cáo thông tin và có cuộc họp cùng UBND huyện Mê Linh về sự việc học sinh trên địa bàn xã Tam Đồng, huyện Thanh Lâm, nghỉ học đột xuất.

Phòng GD&ĐT đã có một số biện pháp để vận động học sinh đến trường.

Cụ thể, Phòng chỉ đạo ban giám hiệu các trường trên địa bàn xã Tam Đồng, Thanh Lâm cần có những biện pháp cụ thể, tổ chức họp với ban đại diện cha mẹ học sinh, hội đồng sư phạm nhà trường về tình hình học sinh trên địa bàn nghỉ học bất thường.

Được biết, nhiều gia đình cho con nghỉ học nhằm gây sức ép phản đối dự án nghĩa trang Thanh Tước.

Dự án có quy hoạch với tổng diện tích 64.166m2, nằm tại xã Thanh Lâm.

Theo quy hoạch ban đầu, công viên Thanh Tước có hạng mục hỏa táng, tuy nhiên điều này đã khiến dự án vấp phải sự phản đối của nhiều hộ dân địa phương.

M. Hà