Hàng chục học sinh tiểu học được điều động “phục vụ” lễ cúng đình

(Dân trí) - Ngay ngày đầu tuần, một lễ hội kỳ yên được tổ chức rình rang, hát hò cạnh trường cấp 1 và hàng chục em học sinh được điều động đến “phục vụ” kèn trống đón khách.

Sáng ngày 18/11, không khí trong sân đình Linh Tây (ngay khu vực cạnh trường tiểu học Linh Tây trên đường số 4, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP HCM) vô cùng náo nhiệt, kèn trống, hát hò vang lên inh ỏi dù là ngày làm việc đầu tuần.

Cả đoạn đường cạnh cổng trường xe máy đậu kín chỉ chừa một lối đi nhỏ cho người tham gia giao thông…
 
Đoạn đường cạnh cổng trường Linh Tây kín xe máy khách đi cúng đình
Đoạn đường cạnh cổng trường Linh Tây kín xe máy khách đi cúng đình.

Ngay khi vừa bước vào cổng đình, hàng chục em học sinh tiểu học trường Linh Tây với đồng phục, đeo khăn quàng đỏ trên tay đồng loạt thổi kèn, đánh trống khi có đoàn khách vào cúng đình. Trên sân khấu giữa sân đình, nhiều nghệ sĩ hát bội biểu diễn đàn trống inh ỏi khiến hàng trăm em học sinh ngôi trường cạnh bên không thể nghe giáo viên giảng bài hoặc tập trung vào việc học.
 
Hàng chục em học sinh tiểu học được nhà trường điều động “phục vụ” lễ cúng đình

Hàng chục em học sinh tiểu học được nhà trường điều động “phục vụ” lễ cúng đình
Hàng chục học sinh tiểu học được nhà trường điều động “phục vụ” lễ cúng đình.

Nhiều người dân nói: Phải chi Ban tổ chức lễ Kỳ Yên và chính quyền địa phương tính toán đến việc ngày cúng đình nhằm vào ngày đầu tuần làm việc thì nên tổ chức đơn giản, tránh hát hò gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Đồng thời việc đưa hàng chục em học sinh đến để phục vụ lễ cùng đình cũng nên phải xem lại.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - hiệu phó trường tiểu học Linh Tây thừa nhận việc tổ chức như thế ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên, học sinh. Tuy nhiên do lễ cúng mỗi năm chỉ có một lần nên cũng cần có sự thông cảm.

Riêng việc nhà trường điều động đội kèn là các học sinh tiểu học sang phục vụ việc đón khách là do Ban trị sự đình nhờ nên không thể từ chối.

“Tôi nghĩ đây là sinh hoạt truyền thống văn hóa của địa phương, đồng thời giúp học sinh phát triển sinh hoạt ngoại khóa nên cũng cần thiết.”, bà Phúc chia sẻ.

Tuy nhiên nữ hiệu phó cũng cho biết không lường trước được việc ảnh hưởng từ lễ cùng đình đến hoạt động của trường xảy ra như hôm nay. Theo bà Phúc thì lãnh đạo nhà trường sẽ có ý kiến để rút kinh nghiệm trong những lần tổ chức tới.

Vũ Lê