Hà Nội: Học sinh tiểu học rơi từ tầng 3 xuống đất

(Dân trí) - Một học sinh lớp 4, Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Hà Nội đã trượt chân rơi từ tầng 3 xuống đất vì trèo qua lan can để lấy quả cầu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 23/2, trong giờ ra chơi, em Đặng Gia H., học sinh lớp 4 trèo lên lan can tầng 3 của trường để lấy quả cầu bị mắc trên mái che thì bất ngờ bị trượt chân ngã xuống đất.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã nhanh chóng đưa em H. đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103, Hà Đông đồng thời báo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông.

Lãnh đạo nhà trường và Phòng GD&ĐT quận đã cắt cử người, thay nhau túc trực cùng gia đình ở lại viện chăm sóc em H.

Chia sẻ với Dân trí vào chiều tối 23/2, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết, sự việc xảy ra vào giờ ra chơi, chỗ mái bị sụt là mái che mưa phía bên dưới. Mặc dù lan can được nhà trường xây khá cao nhưng em H. cố gắng ra lấy quả cầu - dù các bạn đã kéo chân lại. Khi cháu H. trèo qua lan can, đi ra mái che, bị sụt chân và rơi xuống.

Mái che mưa, nơi học sinh rơi từ tầng 3 xuống.
Mái che mưa, nơi học sinh rơi từ tầng 3 xuống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã nhanh chóng đưa cháu H vào Bệnh viện Quân y 103 để cấp cứu. Phòng GD&ĐT đã xuống chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng với nhà trường liên tục ở bên cháu.

Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ cho biết em H. bị chấn thương vùng xương chậu và chân, phần đầu không bị ảnh hưởng.

“Phòng GD&ĐT quận Hà Đông vẫn thường xuyên quán triệt và chỉ đạo nội dung an toàn đối với các trường học, tuy nhiên sự việc không may xảy ra. Phòng GD&ĐT quận sẽ tiếp tục chỉ đạo và chấn chỉnh kip thời các nhà trường về vấn đề quản lí học sinh cũng như an toàn trong nhà trường”, lãnh đạo này cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông, hiện em H. đã qua cơn nguy kịch và đã nói chuyện được với mọi người. Hiện, các cơ quan chức năng đang điều tra và xem xét sự việc.

Mỹ Hà