GS.TS, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Chung Tú qua đời

(Dân trí) - Do tuổi cao sức yếu, GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Chung Tú - một nhà giáo, nhà khoa học xuất sắc đã qua đời lúc 10g30 phút ngày 12/1/2014, hưởng thọ 92 tuổi.

GS Nguyễn Chung Tú sinh năm 1922 tại Hà Nội, xuất thân trong một gia đình truyền thống nhà giáo. Thời trẻ, ông tốt nghiệp trường Bưởi Hà Nội ban Toán Lý. Ông tốt nghiệp Cử nhân Toán Lý Hóa Đại học Khoa học Hà Nội vào năm 1946. Năm 1948, ông lấy bằng Cử nhân Toán Lý Hóa của Viện Đại học Sorbonne. Năm 1960, ông lấy học vị Tiến sĩ Quốc gia Vật lý với luận án về “Hiện tượng phát huỳnh quang của CdI2(Pb)” tại Đại học Rennes (Pháp) hạng tối danh dự. GS.TS Nguyễn Chung Tú đã đóng góp nhiều công sức xây dựng Khoa vật lý thuộc Đại học Khoa học Sài Gòn (nay là Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM).

Không chỉ đóng góp cho công tác nghiên cứu khoa học, GS Nguyễn Chung Tú từng giữ nhiều trọng trách như: Trưởng khoa, Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Sài Gòn. Ngoài ra, ông cũng là một trong những thành viên của Hội đồng sáng lập Trường ĐH Hùng Vương TPHCM vào năm 1995. Từ năm 1996 đến 2001, ông là phó hiệu trưởng của trường. Thầy Nguyễn Chung Tú là cố vấn của Trường ĐH Hùng Vương TPHCM từ năm 2001 đến nay.

Với những cống hiến cho ngành giáo dục và khoa học của nước nhà, năm 2008 ông được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Được biết, linh cữu GS Nguyễn Chung Tú được quàn tại Nhà tang lễ Thành phố (số 25 Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM). Lễ nhập quan lúc 15g ngày 12/1. Lễ động quan lúc 6g30 phút ngày 15/1. Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Thụy An