Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

ĐH Cần Thơ có trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho vùng

(Dân trí) - Sáng 20/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ. Tại đây Thủ tướng chỉ đạo Đại học Cần Thơ có trách nhiệm lớn trong việc đào tạo nguồn lực cho ĐBSCL.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với trường Đại học Cần Thơ sáng 20/3
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với trường Đại học Cần Thơ sáng 20/3.
 
Theo báo của hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ Hà Thanh Toàn, 10 năm qua, trường đã thực hiện 1.545 đề tài các cấp, trong đó có 8 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chương trình cấp Nhà nước, 645 đề tài cấp Bộ và đề tài hợp tác với địa phương, riêng trong năm 2012 có 292 đề tài được thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá ĐBSCL đang còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn nhân lực, tỷ lệ bác sĩ, kỹ sư, cán bộ khoa học công nghệ/1 vạn dân còn thấp hơn so với các vùng miền khác, trình độ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chưa nhiều, hạ tầng thiết yếu chưa đáp ứng được nhu cầu và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản thấp. Chính vì thế trường đại học Cần Thơ có trách nhiệm nặng nề trong việc đảm nhận vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tòan vùng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở ĐH Cần Thơ cần phải nghiên cứu lại đề xuất tăng học phí đối với sinh viên trong thời điểm người dân ĐBSCL còn nhiều khó khăn, ĐH Cần Thơ không thể chạy theo các trường đại học ngòai công lập khác.

Thủ tướng đồng ý chủ trương giao cho nhà trường quy chế tự chủ (trong một số vấn đề), nhưng phải có nguyên tắc, trong khuôn khổ qui định. Đồng ý cho trường xây dựng Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn tài nguyên biển vùng ĐBSCL tại Phú Quốc; thực hiện dự án xây dựng Viện theo dõi biến đổi khí hậu vùng Đông Nam Á đặt tại Trường ĐH Cần Thơ.

 Đại học Cần Thơ được thành lập năm 1966, là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực và là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm của Nhà nước ở Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện trường có 39 đơn vị trực thuộc gồm 14 khoa, 3 viện nghiên cứu, 8 trung tâm, có 2.015 cán bộ, giảng viên trong đó có 235 tiến sỹ, 740 thạc sỹ, 4 giáo sư, 58 phó giáo sư...

Tổng số sinh viên của trường năm học 2012 - 2013 là gần 5.000 sinh viên đại học với 85 chuyên ngành học, sau đại học, trường có 33 chuyên ngành cao học và 9 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ với trên 3.000 học viên. 

Phạm Tâm