Đề thi Hóa: Sẽ ít thí sinh đạt điểm tuyệt đối

(Dân trí) - Nhận định đề thi đại học khối A môn Hóa năm 2013 - 2014 của Ths Hoàng Anh Tài - giáo viên THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết: “Những thí sinh có học lực khá và tâm lí vững vàng có thế đạt 8 điểm, sẽ rất ít 9, 10”.

Thí sinh xem lại bài sau buổi thi.

Thí sinh xem lại bài sau buổi thi.

Theo thầy giáo Hoàng Anh Tài, đề thi đại học khối A năm nay nội dung kiến thức đều nằm trong chương trình phổ thông. Nhìn chung đề thi hơi khó hơn so với đề thi của năm 2012-2013, đặc biệt trong một số câu tính toán.

Trong đề thi năm nay có hai điểm mới so với những năm trước là không còn phần tự chọn và có những câu hỏi liên quan đến thao tác thực hành được đưa vào đề thi như câu 38 mã đề 357, câu sử dụng đồ thị biểu diễn diễn biến của quá trình phản ứng như câu 9 mã đề 357. Phân bố lí thuyết và bài tập tính toán khoảng 50 - 50, trong đó kiến thức cơ bản chiếm khoảng 80%.

Tuy nhiên, trong đề thi năm nay có khoảng 5 câu rất khó và tính toán dài như câu 3, 6, 18, 23 mã đề 357. Mỗi câu này rất khó để học sinh có thể hoàn thành trong 5 phút.

Cụ thể câu 3, các bạn lập hệ phương trình 3 ẩn, câu 6 dùng phương pháp bảo toàn khối lượng (ẩn là m) giải phương trình bậc nhất tìm ra m bằng 9,47 gần với giá trị 9,5.

Câu 18 lí luận tìm các dung dịch (1), (2), (3) và sử dụng phương trình ion rut gọn. Câu 23 có thể giải hệ tìm được số mol axit, ancol, este và tìm mối liên hệ giữa số nguyên tử cacbon của X và Y.

Nói chung đề thi năm nay, những học sinh có lực học trung bình khá mà được ôn luyện nhiều cũng có thể đạt 5 điểm, những thí sinh có học lực khá và tâm lí vững vàng có thế đạt 8 điểm, sẽ rất ít 9, 10, nhưng điểm thi cũng không cao hơn năm 2013.

“Các bạn thi khối B có thể tham khảo đề thi này để rút ra kinh nghiệm cho mình và có chiến lược khi làm bài thi” - thầy Tài chia sẻ.

Hồng Hạnh (ghi)