Chàng trai 8X người Mỹ chia sẻ kinh nghiệm tham gia trại hè quốc tế

Sinh ra trong một gia đình ba mẹ là giáo viên và công tác xã hội, Josh rất tâm huyết với giáo dục. Anh đề cao phương pháp giáo dục qua trải nghiệm thực tiễn và tầm quan trọng của phát triển kỹ năng, đặc biệt với học sinh phổ thông.

Nói chuyện với chàng trai tới từ bang Alabama, Hoa Kỳ, này thì mới biết với mong muốn gắn bó với Việt Nam và góp phần cải thiện giáo dục và sự phát triển của học sinh, việc anh nói tiếng Việt gần như tiếng mẹ đẻ không quá ngạc nhiên. Anh đã từng làm việc với cộng đồng người Việt ở Mỹ nhiều và đã học tiếng Việt từ khi còn là sinh viên. Cho tới bây giờ, ai nghe anh mà không nhìn mặt khó có thể biết anh là người Mỹ.

Chàng trai 8X người Mỹ chia sẻ kinh nghiệm tham gia trại hè quốc tế - 1

Sinh ra trong một gia đình ba mẹ là giáo viên và công tác xã hội, Josh rất tâm huyết với giáo dục. Anh đề cao phương pháp giáo dục qua trải nghiệm thực tiễn và tầm quan trọng của phát triển kỹ năng, đặc biệt với học sinh phổ thông.

Sau khi nhận bằng Cử nhân từ trường Đại học Brigham Young nổi tiếng, anh Josh bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực đào tạo kĩ năng mềm và kĩ năng kinh doanh. Sau một vào năm, anh quản lí một đội ngũ các nhà đào tạo về lĩnh vực này đồng thời trực tiếp thiết kế, xây dựng giáo trình đào tạo.

Sang Việt Nam năm 2011, anh bắt đầu làm việc tại Cánh Cung – công ty tổ chức các hoạt động team building chuyên nghiệp - với vai trò xây dựng và đào tạo chương trình. Trong hai năm gần đây, anh đảm đương nhiều dự án đào tạo kỹ năng cho các lứa tuổi học sinh phổ thông và sinh viên, với mục tiêu giúp giới trẻ Việt Nam phát triển tốt hơn.

“Ai cũng biết rằng cách học tốt nhất là học qua trải nghiệm,” anh Josh chia sẻ. “Khi có cơ hội trải nghiệm, học sinh hiểu nhanh, nhớ lâu và áp dụng được dễ hơn.”

Anh Josh quan sát trong những năm gần đây Việt Nam ngày càng phát triển nhiều hoạt động hè cho học sinh, trong đó có rất nhiều trại hè quốc tế với những mô hình khác biệt. Tuy nhiên, phụ huynh và học sinh đứng trước rất nhiều lựa chọn khi còn khá mơ hồ về ý nghĩa và hoạt động của các trại hè này.

Được biết anh Josh đang giữ vài trò Giám đốc Trại hè cho 4 trại hè do Công ty giáo dục quốc tế Golden Path Academics tổ chức, chúng tôi đã đã có một cuộc trò chuyện ngắn với anh về khái niệm trại hè chuẩn quốc tế.

PV: Là một chuyên gia trong lĩnh vực này, theo anh một chương trình trại hè “chuẩn quốc tế” là gì?

Josh Asquith: Trại hè ở Mỹ luôn diễn ra trong một khu vực riêng biệt, nơi mà các trại viên có không gian tự do để khám phá những niềm đam mê mới, phát huy những đức tính lành mạnh, và cùng tham gia vào những hoạt động sôi động và ý nghĩa.

Đối với ban tổ chức, điều quan trọng nhất là chúng tôi phải chuẩn bị một chương trình chất lượng, với tiêu chuẩn cao nhất, không chỉ trong nội địa mà cả quốc tế nữa. Điều đó có nghĩa là mỗi chuyên viên đào tạo, mỗi nghệ thuật, điệu nhảy, hoạt động, hay môn thể thao đều cần sự chuẩn bị chu đáo, và cần có thông điệp gắn liền với chủ đề chung của Trại hè.

Chàng trai 8X người Mỹ chia sẻ kinh nghiệm tham gia trại hè quốc tế - 2

Hoạt động sáng tạo và làm việc nhóm tại trại hè GPA Camps

PV: Việc tham gia trại hè sẽ giúp gì cho học sinh?

Josh Asquith: Tham gia một trại hè như GPA Camps, học sinh sẽ có cơ hội phát triển sự tự tin, khả năng lãnh đạo, tính kỷ luật, niềm đam mê, và nhiều hơn thế nữa. Ngoài ra, các em còn được tiếp cận nghệ thuật và thể thao, kiến thức và kỹ năng mà họ không thể học được ở bất cứ nơi nào khác.

PV: Theo anh, học sinh Việt Nam cần rèn luyện những kỹ năng nào?

Josh Asquith: Tôi thấy học sinh VN nói chung rất chăm chỉ học tập, tuy nhiên còn nhiều em thiếu kỹ năng phân tích và tính sáng tạo. Để phát triển kỹ năng phân tích, các em cần trải qua khó khăn và tìm giải pháp. Người lớn có thể giúp nhưng cần cho các bạn trẻ cơ hội tự làm.

Còn làm thế nào để phát triển tính sáng tạo? Đầu tiên thì cần mở rộng ý thức của mình về văn hóa và nghệ thuật trên thế giới. Ngoài ra, mỗi học sinh cần tìm ra niềm đam mê và năng khiếu của mình bằng cách tìm hiểu nhiều môn học và sở thích hơn.

Chàng trai 8X người Mỹ chia sẻ kinh nghiệm tham gia trại hè quốc tế - 3

Hoạt động ngoài trời của trại hè Global Passport

PV: Theo anh, phụ huynh và học sinh nên dựa vào những tiêu chí nào để chọn cho mình một chương trình phù hợp?

Josh Asquith: Có ba tiêu chí cơ bản khi chọn trại hè: Mục tiêu, Nội dung, và Giá trị. Ví dụ: Mục tiêu của Trại hè Quốc tế GPA Camps nêu rõ là nhằm giúp trại viên phát triển sự tự tin, khả năng lãnh đạo, tinh thần đồng đội,… Nội dung được tổ chức theo phong cách Âu Mỹ, trong đó chuyên gia chia sẻ về kỹ năng mềm và kinh nghiệm sống.

Còn có các hoạt động cả cạnh tranh lẫn giải trí với tỷ lệ hợp lý để giúp các trại viên vừa vui vẻ, vừa có nỗ lực. Giá trị là những điều chương trình sẽ đem đến cho trại viên.