Buổi gặp thứ 1.493 của thầy Nguyễn Ngọc Ký

Thanh thiếu niên Hà Nội sắp có dịp gặp gỡ giao lưu với nhà văn, nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - người Việt Nam viết chữ bằng chân nhưng lại thành công rực rỡ trong sự nghiệp trồng người và sáng tác, để học hỏi nghệ thuật mơ ước và hiện thực hóa ước mơ.

Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 12/07/2015 tại Nhà sách Tân Việt, 313-315 Bạch Mai - Hà Nội. Đây là cuộc giao lưu thứ 1493 của thầy Nguyễn Ngọc Ký với thanh thiếu niên Việt Nam, được Nhà sách Tân Việt tổ chức xen giữa 2 buổi chạy thận của ông.

Buổi gặp thứ 1.493 của thầy Nguyễn Ngọc Ký

Nhà văn - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký bị liệt đôi tay từ năm 4 tuổi; 7 tuổi đi học dùng chân viết, lần lượt trở thành học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp toàn quốc; 2 lần được Bác Hồ thưởng huy hiệu vì thành tích vượt khó học giỏi.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng ngợi khen Nguyễn Ngọc Ký là tấm gương vượt khó tuyệt vời và trở thành huyền thoại sống cho bao thế hệ cắp sách tới trường suốt nửa thế kỷ qua.

Năm 1970, Nguyễn Ngọc Ký tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó đi dạy và trở thành Nhà giáo Ưu tú năm 1992. Ông cũng là nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân, tác giả của hơn 30 đầu sách, nổi bật với sách cho thiếu nhi. Nhiều cuốn đã trở thành sách gối đầu giường của tuổi thơ như Tôi đi học, tuyển tập Câu đố vui tâm đắc.

Các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Ký luôn thấm đẫm tư tưởng nhân văn và giáo dục sâu sắc, nhưng cách thể hiện lại rất giản dị, hồn nhiên, dí dỏm, tinh tế, giàu hình ảnh, nhạc điệu và cảm xúc nên được bạn đọc háo hức đón đọc, được tái bản nhiều lần với số lượng hàng chục ngàn bản.

Tuổi trẻ học đường cả nước 50 năm qua cũng biết và coi Nguyễn Ngọc Ký là thần tượng khi được học bài Em Ký đi học (sách Tập đọc lớp 3 từ 1964-1983,) Anh Ký đi học (sách Kể chuyện lớp 4 từ 1983-2000), Bàn chân kỳ diệu (sách Tiếng Việt lớp 4 từ 2000 đến nay).

Buổi gặp thứ 1.493 của thầy Nguyễn Ngọc Ký

Ở tuổi 68, với lịch chạy thận 3 lần/tuần nhưng thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký vẫn bận rộn với việc sáng tác, hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục cho giới trẻ qua tổng đài 1080 và diễn thuyết tại các trường học khắp nước. Số buổi nói chuyện “truyền lửa” cho thế hệ trẻ của thầy Nguyễn Ngọc Ký sắp đạt con số 1500.

Một số hình ảnh Nhà sách Tân Việt, nơi diễn ra cuộc gặp của thầy Nguyễn Ngọc Ký với giới trẻ Hà Nội.

Buổi gặp thứ 1.493 của thầy Nguyễn Ngọc Ký

Tân Việt là không gian văn hóa, giáo dục, giải trí đặc sắc dành riêng cho gia đình ở Hà Nội, với diện tích gần 2.000m2, gồm 8 tầng trưng bày sách, văn phòng phẩm, đồ chơi, quà tặng lưu niệm, trong đó tầng 2 khu bày bán sách thiếu nhi được thiết kế như một vườn cổ tích.

Buổi gặp thứ 1.493 của thầy Nguyễn Ngọc Ký

Giao lưu với thầy Nguyễn Ngọc Ký lúc 9h 30 Chủ nhật ngày 12/7/2015 sẽ diễn ra tại tầng 8- tầng cà phê sách, nơi thường xuyên diễn ra các chương trình giao lưu với tác giả và giới thiệu sách.

Ngoài những hoạt động văn hóa giáo dục thường xuyên được tổ chức tại đây, Nhà sách Tân Việt là một trong những điểm bán bình ổn giá sách giáo khoa và sách giáo dục tham khảo tại Hà Nội với mức giảm giá từ 10%-15%, để phục vụ học sinh trước thềm năm học mới.

Buổi gặp thứ 1.493 của thầy Nguyễn Ngọc Ký