Đồng Tháp:

Bộ GD-ĐT kêu gọi học sinh, sinh viên học ngoại ngữ

(Dân trí) - Sáng 15/10, Bộ GD&ĐT phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức lễ phát động phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường. Thông qua hoạt động này sẽ khuyến khích giảng viên, sinh viên, học sinh và cán bộ quản lý tích cực tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng ngoại ngữ phục vụ nhu cầu học tập và công việc.

Đến tham dự chương trình, đại diện Bộ GD&ĐT có TS. Trần Trọng Hưng, Phó Trưởng ban Đề án Ngoại ngữ Quốc gia; TS. Lê Thị Hằng, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên; Đại diện ban giám hiệu trường ĐH Đồng Tháp, cán bộ quản lí các trường cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và hơn 100 sinh viên trường ĐH Đồng Tháp cùng đến dự.

Phát biểu trong chương trình, TS. Trần Trọng Hưng, Phó Trưởng ban Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, cho biết: “Hiện nay, ngoại ngữ là một trong những ưu tiên phát triển nâng cao năng lực người lao động, từng bước nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với việc phát triển của nền kinh tế, năng lực ngoại ngữ của sinh viên hiện nay đang được ưu tiên hàng đầu hướng đến đáp ứng nhu cầu hội nhập của bản thân với xã hội.

Bộ GD-ĐT kêu gọi học sinh, sinh viên học ngoại ngữ - 1

Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp tham gia Lễ Phát động phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường

Phát biểu hưởng ứng trong chương trình, TS. Lương Thanh Tân, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đồng Tháp, chia sẻ: “Nhận thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của tiếng Anh trong việc học tập và định hướng nghề nghiệp tương lai của sinh viên; cũng như công tác nghiên cứu và đào tạo của giảng viên, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, tôi kêu gọi tất cả cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên hãy quan tâm đầu tư, dành thời gian công sức nhiều hơn cho việc học ngoại ngữ, bởi việc thành thạo thêm một ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, sẽ giúp chúng ta có cơ hội, khả năng thích ứng, phát triển và cộng tác trong một thế giới rộng mở như tổ chức UNESCO đã nêu “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”.

Bộ GD-ĐT kêu gọi học sinh, sinh viên học ngoại ngữ - 2

Các bạn sinh viên trường ĐH Đồng Tháp rất hào hứng trong buổi phát động "phong trào học ngoại ngữ"

Năm học 2019-2020, Trường Đại học Đồng Tháp cũng đã xác định chủ đề năm học “Nâng cao chất lượng, thúc đẩy hợp tác”. Thời gian qua, nhà trường đã đặc biệt quan tâm công tác chỉ đạo, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong Nhà trường như: đổi mới cách thức tổ chức và phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng người học; tạo môi trường học tập thuận lợi; xây dựng hệ thống E-Learning hỗ trợ học tập tiếng Anh hiệu quả,…

Riêng hoạt động học và dạy môn ngoại ngữ, trường ĐH Đồng Tháp thực hiện nhiều mô hình hay, góp phần lan tỏa tiếng Anh trong cộng đồng. như: Vui học tiếng Anh; Hùng biện tiếng Anh; Language Café; Gala night; Câu lạc bộ tiếng Anh; Olympic tiếng Anh…

Ngoài ra, còn thực nghiệm tổ chức các hoạt động tiếng Anh cộng đồng tại các trường phổ thông; Xây dựng hứng thú học tập ngoại ngữ cho học sinh từ cấp tiểu học; Khuyến khích tinh thần học tập và trau dồi tiếng Anh cho học sinh, sinh viên ở Đồng Tháp.

Nguyễn Hành - Thanh Nguyên