Xôn xao hình ảnh nam giáo viên mặc áo dài nữ, đội nón lá

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Những hình ảnh chụp một thầy giáo ở Nghệ An mặc áo dài nữ, đội nón lá để hưởng ứng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ loạt hình ảnh một thầy giáo mặc áo dài đứng trên bục giảng và ở khuôn viên trường với dòng chia sẻ "Hưởng ứng ngày 8/3".

Được biết, nhân vật trong hình ảnh nêu trên là thầy giáo Hồ Phan Ngọc, giáo viên trường THPT Quỳnh Lưu 4, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thời điểm các bức ảnh được chia sẻ hầu hết học sinh đều tỏ thái độ thích thú trước hình ảnh đầy mới lạ. 

Xôn xao hình ảnh nam giáo viên mặc áo dài nữ, đội nón lá - 1

Thầy giáo Hồ Phan Ngọc mặc áo dài mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (Ảnh: CTV).

Những hình ảnh của thầy Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh những bình luận khen độ nhiệt tình của thầy giáo này thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng nam giới nhưng lại diện áo dài nữ dường như không được phù hợp, hơn nữa đây là hoạt động kỷ niệm nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, thầy giáo không cần thiết phải hưởng ứng như vậy, hoặc nếu muốn hưởng ứng hoạt động này thì có thể mặc áo dài nam.

Ngày 7/3, trao đổi với PV Dân trí, thầy Cao Thanh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Lưu 4 cho biết, hiện Đoàn trường đang tổ chức cuộc thi mang tên: "Khoảnh khắc tháng Ba". Đối tượng tham gia là các cô giáo trong trường. Nếu lớp có giáo viên chủ nhiệm là nữ thì cô giáo sẽ tham gia. Đối với những lớp mà giáo viên chủ nhiệm là nam thì sẽ nhờ cô giáo bộ môn giúp đỡ.

Thể lệ cuộc thi là mỗi lớp sẽ chụp các bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô giáo đang dạy học, làm việc trong khuôn viên trường (ảnh của cô giáo dự thi không được trùng với các lớp khác).

"Lớp thầy giáo Ngọc tham gia muộn, các giáo viên bộ môn đã được các lớp khác nhờ hết nên thầy đã mặc áo dài và đứng ra cho học sinh chụp ảnh. Thầy chụp vì học sinh lớp mình chủ nhiệm", thầy Tuấn cho biết thêm.

Xôn xao hình ảnh nam giáo viên mặc áo dài nữ, đội nón lá - 2

Đại diện Trường THPT Quỳnh Lưu 4 cho hay, nội dung của cuộc thi là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc dạy học hoặc làm việc của nữ giáo viên trong nhà trường (Ảnh: CTV).

Được biết, thầy Hồ Phan Ngọc dạy môn Giáo dục công dân, có tính cách vui vẻ, nhiệt tình, hay tham gia các hoạt động cùng học sinh. Thầy Ngọc chỉ mặc áo dài chụp ảnh khi cả trường đã ra về. Tuy nhiên một số trang mạng đăng tải ảnh mà không giải thích rõ lý do nên gây ra những hiểu lầm. Ngay sau đó, nhà trường đã lên tiếng đính chính lại thông tin. 

Dưới bài viết, nhiều người để lại lời khen dành cho thầy giáo Hồ Phan Ngọc: "Thầy giáo hưởng ứng tuần lễ áo dài rất tinh tế và ý nghĩa. Chúc thầy luôn là nhà giáo ưu tú cho ngành Giáo dục"; "Ở đây có một sự hy sinh, nhiệt huyết của người thầy. Chúc tập thể giáo viên Quỳnh Lưu 4 nói riêng và cả nước nói chung luôn dồi dào sức khỏe và bình an"… Bên cạnh đó, khi biết lý do thì cộng đồng mạng đồng loạt thả biểu tượng bày tỏ cảm xúc "thương thương".