Vật lý tài năng: Nơi hội tụ của những tài năng trẻ yêu Vật lý

Trường Thịnh

(Dân trí) - Yêu Vật lý, đầy tài năng và chọn học ngành "mới tinh" để nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà khoa học là những điểm chung của các tân sinh viên khóa đầu tiên chương trình Vật lý tài năng, trường Đại học Phenikaa.

"Vật lý tài năng" là nơi hội tụ của những tài năng trẻ yêu thích vật lý. PGS.TS Phùng Văn Đồng - một trong những nhà khoa học tham gia xây dựng chương trình này chia sẻ: "Trường Đại học Phenikaa mở chương trình Vật lý tài năng để thu hút nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực đầu vào cho nghiên cứu, đòi hỏi những người thực sự giỏi".

Đoàn Minh Lượng: Chọn cho mình lối đi riêng

Sự hiếu kỳ đã khiến Đoàn Minh Lượng (THPT Thanh Hà, Hải Dương) có đam mê đặc biệt với Vật lý khi còn là học sinh cấp hai. "Mỗi khi học lý thuyết mới em vô cùng hứng thú, cảm giác như cả một chân trời mới mở ra, bởi mỗi một hiện tượng xảy ra đều có nguyên lý của nó và em luôn tò mò tìm hiểu bằng được đó là nguyên lý gì. Cứ thế, càng tìm hiểu, càng học em lại càng thấy hấp dẫn và thú vị" -Lượng chia sẻ

Vật lý tài năng: Nơi hội tụ của những tài năng trẻ yêu Vật lý - 1

Đoàn  Minh Lượng chọn cho mình lối đi riêng để sau này không bao giờ phải hối hận.

Tình yêu với môn học này đã giúp Lượng 12 năm liền là học sinh giỏi, là chủ nhân giành giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh năm lớp 10 và lớp 12; đạt 27,25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (Toán 9; Lý 9,25; Anh: 9). Với thành tích này, Lượng trở thành tân sinh viên K15 chương trình Vật lý tài năng theo hình thức xét tuyển thẳng.

Dù kết quả học tập cao nhưng em lại lựa chọn cho mình con đường riêng. "Lúc đầu em định chọn ngành Công nghệ thông tin - ngành được nhiều bạn trẻ hiện nay lựa chọn. Lớp 11 em đã tự lập trình rồi nhưng em vẫn bị Vật lý cuốn hút. Em nghĩ, nếu cứ đi theo chân của người khác, không có đam mê thì chẳng bao giờ thành công. Nên em chọn học Vật lý tài năng tại Phenikaa để nghiên cứu chuyên sâu về môn học này. Dù con đường này gập ghềnh nhưng em quyết chọn cho mình lối đi riêng để sau này không phải hối hận" - Lượng chia sẻ.

Nguyễn Thị Lan Anh: Dành tình yêu đặc biệt với Vật lý thiên văn

Sinh ra và lớn lên tại Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội - nổi tiếng với ngành nghề kinh doanh vải nên nhiều học sinh ở đây sẽ lựa chọn con đường kinh doanh theo nghiệp gia đình. Nhưng, Nguyễn Thị Lan Anh (THPT Chu Văn An, Hà Nội) lại muốn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học để thỏa mãn đam mê vật lý, yêu thích thiên văn học.

Suốt 12 năm học, Lan Anh đều là học sinh giỏi và giành 27,05 điểm (Toán 9; Lý 8,25; Anh 9,8) trong kỳ thi THPT vừa qua.

Lan Anh chia sẻ: "Em đến với Vật lý như một đam mê thực sự. Môn này giúp em có những lý luận về việc khám phá thế giới tự nhiên. Vật lý cũng tập hợp cả Toán và Hóa, những vấn đề về vũ trụ, thiên văn nên em thích và gắn bó với nó".

Vật lý tài năng: Nơi hội tụ của những tài năng trẻ yêu Vật lý - 2

Nguyễn Thị Lan Anh chọn Phenikaa Uni nuôi dưỡng ước mơ du học.

Ước mơ du học Mỹ để được nghiên cứu chuyên sâu về thiên văn học, Lan Anh đã lựa chọn Đại học Phenikaa để hiện thực hóa ước mơ của mình. "Đến giữa năm lớp 12 em mới biết đến chương trình Vật lý tài năng nhờ gợi ý của thầy Vật lý. Tự tìm hiểu thông tin, em ấn tượng nhất với đội ngũ giảng viên của trường đều là các giáo sư giỏi, trong đó PGS.TS Phùng Văn Đồng là nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực Vật lý năng lượng cao và vũ trụ học. Vì thế, em đã lựa chọn ngành này là nguyện vọng đầu tiên của mình" - Lan Anh kể.

Sau khi tham gia vòng phỏng vấn, Lan Anh đã được chọn vào nhóm nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của PGS Phùng Văn Đồng, đúng như ước nguyện của em.

Phùng Phương Uyên: Thích Vật lý từ những điều cơ bản

Năm 2021, Phùng Phương Uyên (THPT Thanh Hà, Hải Dương) giành giải Nhì cấp tỉnh môn Vật lý cùng 26,8 điểm (Toán 8,8; Lý 9,5; Hóa 8,5) trong kỳ thi THPT, 12 năm liền là học sinh giỏi. Với thành tích này, Uyên đã chọn theo chương trình Vật lý tài năng, Đại học Phenikaa.

Chính Vật lý mang đến cho em đam mê được khám phá vũ trụ. Từ nhỏ, Uyên đã bộc lộ tố chất thông minh với các môn tự nhiên.

Vật lý tài năng: Nơi hội tụ của những tài năng trẻ yêu Vật lý - 3

Phùng Phương Uyên (bên trái) đam mê Vật lý từ những điều cơ bản.

"Em biết đến trường qua sự gợi ý của các thầy cô giáo cấp 3, đồng thời cũng tự tìm hiểu rất nhiều qua các phương tiện truyền thông. Khi em biết đến chương trình Vật lý tài năng, em đã tìm hiểu rất kỹ về đội ngũ giảng viên, chương trình học, cơ sở vật chất và chính sách học bổng. Em đã không chần chừ và đăng ký ngay chương trình Vật lý tài năng của trường để hiện thực hóa ước mơ trở thành nhà khoa học".

Uyên được tuyển thẳng vào Phenikaa Uni cùng học bổng Tài năng (miễn học phí toàn khóa học). Với suất học bổng này sẽ phần nào chia sẻ gánh nặng kinh tế để em yên tâm học tập.

Năm 2021, Phenikaa Uni tuyển sinh khóa đầu tiên chương trình Vật lý tài năng với điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT 24 điểm trở lên. Đồng thời, thí sinh phải trải qua vòng phỏng vấn với các giáo sư mới có thể trở thành sinh viên chương trình này.

Nhằm động viên khuyến khích sinh viên học tập và nghiên cứu, bên cạnh các suất học bổng của trường, sinh viên chương trình Vật lý tài năng còn có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi:

- 10 sinh viên xuất sắc nhất được miễn toàn bộ học phí trong 4 năm;

- 14 suất học bổng do các giáo sư tài trợ khi được nhận làm trợ lý nghiên cứu trong các nhóm ngay từ năm đầu tiên.