Đắk Nông:

Tuyên dương tân sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao

(Dân trí) - Ngày 31/12, tỉnh Đắk Nông đã tổ chức tuyên dương tân sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia và trao học bổng tài năng trẻ tỉnh Đắk Nông năm 2017.

Đây là dịp để tỉnh Đắk Nông động viên, khích lệ tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, tạo môi trường giao lưu, trao đổi giữa các sinh viên là người dân tộc thiểu số hiện đang học tập tại các trường Cao đẳng, Đại học trong cả nước.

Tại buổi gặp mặt, các tân sinh viên đã trao đổi nhiều tâm tư, tình cảm về một số vấn đề liên quan và hứa sẽ quyết tâm nỗ lực học tập tốt để sau này có thể đóng góp nhiều hơn cho quê hương.


Tỉnh Đắk Nông tặng bằng khen cho những sinh viên có thành tích cao

Tỉnh Đắk Nông tặng bằng khen cho những sinh viên có thành tích cao

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông biểu dương thành tích và mong muốn các tân sinh viên dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng trong học tập, tiếp thu kiến thức để sau này trở về góp phần xây dựng quê hương Đắk Nông ngày càng giàu đẹp. Các sinh viên cần xác định mục tiêu, lý tưởng rõ ràng, tích cực rèn luyện, học tập để gặt hái những thành tích cao, chú ý giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Nhân dịp này, Quỹ tài năng trẻ tỉnh Đắk Nông đã trao học bổng cho 2 nhóm tác giả và 6 cá nhân có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực. Hội LHTNVN tỉnh Đắk Nông tặng bằng khen cho 50 tân sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Được biết, trong kỳ thi THPT quốc gia, toàn tỉnh Đắk Nông có 426 sinh viên dân tộc thiểu số đỗ các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước. Các em đã không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong tình hình mới.

Dương Phong