Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Trường Thịnh

(Dân trí) - Sau 6 năm đi vào hoạt động, trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt đã khẳng định được vị thế, hiệu quả của mô hình giáo dục khai phóng với định hướng, triết lý giáo dục rõ ràng.

Với những kết quả đạt được, nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cờ thi đua.

Ngày 4/6, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (trường Hoàng Việt) long trọng chức lễ tổng kết năm học 2021 - 2022 và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ - 1
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau 6 năm đi vào hoạt động, trường Hoàng Việt có gần 2.700 học sinh, 400 cán bộ công nhân viên (trong đó có 200 giáo viên). Nhà trường với triết lí giáo dục rõ ràng và nhất quán với 5 định hướng giáo dục gồm: Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực - Thể chất - Kĩ năng; cùng với cơ sở vật chất khang trang khoảng 23ha, hiện đại, liên tục được đầu tư, nâng cấp; đội ngũ thầy cô giáo trẻ, nhiệt huyết thường xuyên được đào tạo tập huấn chu đáo, bài bản để phục vụ tốt nhất cho quá trình dạy học.

Năm học 2021 - 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhà trường phải tổ chức dạy trực tuyến trong phần lớn thời gian của năm học. Tuy nhiên, với những nỗ lực của tập thể Nhà trường, của thầy và trò đã gặt hái được những kết quả tốt đẹp về học tập và rèn luyện.

Trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT, từ 3 năm nay trường liên tiếp đạt 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT và nằm trong top đầu các trường THPT có điểm trung bình tốt nghiệp cao nhất của tỉnh Đắk Lắk.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ - 2
Trải qua 6 năm hình thành, phát triển, trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt đã đạt được những thành tựu đáng kể (Ảnh: Uy Nguyễn).

Không chỉ vậy, học sinh của trường Hoàng Việt còn vinh dự nằm trong danh sách trúng tuyển các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế. Trong đó, nhiều học sinh trúng tuyển, đạt học bổng và theo học tại các trường đại học tại Mỹ, Úc, Nhật Bản, New Zealand, Canada…

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú Trần Đức Huyên - Hiệu trưởng trường Hoàng Việt cho biết trong năm học 2022 - 2023, nhà trường tiếp tục xây dựng cộng đồng giáo viên tự học dựa trên 5 giá trị văn hóa Hoàng Việt: Chính trực - Chủ động - Phục vụ - Bao dung - Chuyên nghiệp. Bồi dưỡng kĩ năng sống, trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh dựa trên 5 giá trị đạo đức: Lễ phép - Biết ơn - Hiếu thảo - Trung thực - Trách nhiệm.

Cùng với đó, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các môn văn hóa cho học sinh, xây dựng hệ thống các câu lạc bộ tự quản của học sinh và đẩy mạnh giáo dục định hướng năng lực, hình thành phẩm chất, trải nghiệm hướng nghiệp.

Với những nỗ lực, phấn đấu trong những năm qua trường Hoàng Việt vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua "Tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2020 - 2021 của tỉnh Đắk Lắk".

Vinh dự này là sự ghi nhận cho hiệu quả của mô hình giáo dục khai phóng, định hướng, triết lý giáo dục rõ ràng cùng sự phấn đấu của cả một tập thể giúp nhà trường khẳng định được giá trị riêng của mình, góp phần vào công cuộc phát triển nền giáo dục nước nhà.