Trường Đại học Đồng Tháp có hiệu trưởng mới

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có quyết định công nhận Tiến sĩ Hồ Văn Thống, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, ngày 10/12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký quyết định về việc công nhận Tiến sĩ Hồ Văn Thống, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiến sĩ Hồ Văn Thống sinh năm 1968, quê quán ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ông tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Sinh tại Trường ĐHSP TPHCM, thạc sĩ Quản lý giáo dục tại Trường ĐHSP - Đại học Huế và tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Trường ĐHSP Hà Nội, trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Tiến sĩ Hồ Văn Thống đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm trách các chức vụ lãnh đạo quan trọng: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự, Chủ tịch HĐND Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Từ tháng 8/ 2020, Tiến sĩ Hồ Văn Thống được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ tháng 11 năm 2020.