Trung Quốc: Hai nữ sinh trường y bị chỉ trích vì cứu người bất thành

Minh Hương

(Dân trí) - Nhiều người dùng mạng Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ với những cá nhân chỉ trích 2 sinh viên trường y sau sự việc các em nỗ lực cấp cứu một người đàn ông bị đột quỵ nhưng bất thành.

Hai nữ sinh Đại học Y học Cổ truyền Thành Đô là Peng Jieting và Chen Jiali nỗ lực cấp cứu một người đàn ông nằm bất tỉnh tại nhà ga ở tỉnh Hồ Nam hồi giữa tháng 8, trước khi xe cứu thương tới hiện trường.

Hai sinh viên đã thực hiện kỹ thuật hồi sức tim phổi và hô hấp bằng miệng cho nạn nhân một cách chuẩn xác và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, người đàn ông, mắc một số bệnh lý nền, đã không qua khỏi.

Trung Quốc: Hai nữ sinh trường y bị chỉ trích vì cứu người bất thành - 1
Ảnh chụp từ đoạn clip quay cảnh 2 sinh viên Peng Jieting và Chen Jiali cấp cứu cho người đàn ông bất tỉnh các em gặp trên đường.

Đoạn clip quay cảnh Peng và Chen quỳ trên nền đất và nỗ lực cấp cứu người đàn ông đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Weibo với 30 triệu lượt xem. Hai nữ sinh bật khóc khi người đàn ông qua đời, bất chấp những nỗ lực cứu người của các em.

Hầu hết những người xem đoạn clip đều đánh giá cao nỗ lực của hai sinh viên. Tuy nhiên, một số người dùng mạng chỉ trích hai em vì nỗ lực cứu người bất thành. Thậm chí, một số người khuyên gia đình người đàn ông nên kiện hai nữ sinh ra tòa.

Gia đình người đàn ông đã thực hiện video call để cảm ơn Peng và Chen, khẳng định hai sinh viên đã nỗ lực hết sức mình để cứu người thân của gia đình.

Nhiều người dùng mạng Trung Quốc cũng thể hiện sự ủng hộ với hai nữ sinh trường y, lên án hành động chỉ trích các em của một bộ phận người dùng mạng cũng như kêu gọi cộng đồng tôn trọng những người làm việc trong ngành y và xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Peng Jieting cho biết cô không bị ảnh hưởng bởi những chỉ trích của cộng đồng mạng và khẳng định hai em chỉ làm những việc sinh viên y dược nên làm.

Duan Junguo, giáo viên đại học của Peng, cho biết hai nữ sinh đã có 3 năm kinh nghiệm trong ngành y và đạt tiêu chuẩn thực hiện các kỹ thuật cấp cứu các em đã sử dụng trong sự việc nói trên.

Đại học Y học Cổ truyền Thành Đô đã trao thưởng cho hai sinh viên để ghi nhận nỗ lực sẵn sàng cứu người khi cần thiết của hai em. Giải thưởng được đặt tên “Da yi jing cheng”, với ý nghĩa một bác sĩ/y tá tốt phải có kỹ năng chuyên môn và đạo đức tốt.

Bộ Giáo dục Trung Quốc và Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc đang có kế hoạch đưa nội dung về cấp cứu, sơ cứu vào nội dung giáo dục sức khỏe học đường.