Trở lại trường học: Trẻ hào hứng nhưng cần chuẩn bị tốt về thể chất và cảm xúc

Trường Thịnh

(Dân trí) - Do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19, phần lớn học sinh trên cả nước phải học trực tuyến trong suốt học kỳ vừa qua. Phụ huynh cần hỗ trợ sát sao cho con về cả thể lực và tâm lý để "nhập cuộc" trở lại một cách năng động.

Hào hứng được học tập và trải nghiệm đúng nghĩa

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, đến tối 7/2, tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước đã lên kế hoạch cho học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS và THPT trở lại trường trong tháng 2/2022. Theo đó, khoảng 17 triệu học sinh trên cả nước đã đến lớp sau thời gian dài học trực tuyến ở nhà để phòng dịch.

Bên cạnh một số ý kiến tỏ ra lo ngại, nhiều phụ huynh lại rất tán thành việc đảm bảo an toàn khi cho trẻ quay trở lại trường học nhằm thích ứng linh hoạt với dịch bệnh. Thực tế, việc đi học trực tiếp có nhiều niềm vui và ích lợi thiết thực, giúp trẻ có được những kết nối thực tế và trải nghiệm vui chơi, học tập đúng nghĩa mà việc học trực tuyến không thể mang lại.

"Được trở lại trường, con tôi rất hào hứng. Con được gặp gỡ bạn bè và thầy cô, được trao đổi trực tiếp trên lớp, được học nhiều kỹ năng phù hợp. Hơn nữa, các con còn được tham gia nhiều hoạt động phong phú về thể chất và tinh thần", chị Thúy Nga, phụ huynh có con trai đang học tiểu học tại TPHCM chia sẻ.

Trở lại trường học: Trẻ hào hứng nhưng cần chuẩn bị tốt về thể chất và cảm xúc - 1
Chị Thúy Nga (TPHCM) vui mừng khi con trai được trở lại trường sau nửa học kỳ online.

Đồng tình với chị Thúy Nga, chị Kiều Trang (phụ huynh bé Thiên Thiên đang học lớp 1 tại TPHCM) cho biết: "Ở nhà quá lâu và hạn chế giao tiếp sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và thể chất của các con. Việc đảm bảo an toàn cho trẻ trước dịch bệnh là cần thiết, nhưng một môi trường để trẻ được thỏa sức phát triển cũng quan trọng không kém".

Trở lại trường học: Trẻ hào hứng nhưng cần chuẩn bị tốt về thể chất và cảm xúc - 2
Theo chị Kiều Trang, một môi trường để trẻ được thỏa sức phát triển cũng rất quan trọng.

Chung tay để trẻ trở lại trường với tâm lý lạc quan, thể chất vững vàng

Đi học trở lại sau một thời gian dài ở nhà, đồng nghĩa học sinh phải tạo cho mình thói quen sinh hoạt mới. Từ việc phòng chống dịch, chuẩn bị trang phục, di chuyển tới trường đến việc giao tiếp với bạn bè, thầy cô giáo và tiếp năng lượng tại trường. Do đó, các chuyên gia cho rằng, thời gian đầu, các em rất cần sự hỗ trợ của gia đình, nhà trường.

Cụ thể, theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, nhà trường cần tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh chuyển trạng thái từ học trực tuyến sang học trực tiếp. Đồng thời, thầy cô cũng tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh đặc biệt.

"Gia đình tôi đã chuẩn bị phương án đưa đón con đảm bảo việc phòng chống dịch từ nhà đến trường và ngược lại. Ngoài ra, để nâng cao thể lực của con, tôi chú ý bổ sung dinh dưỡng hàng ngày và khuyến khích con tham gia các hoạt động thể thao trường học", chị Kiều Trang cho biết.

Trở lại trường học: Trẻ hào hứng nhưng cần chuẩn bị tốt về thể chất và cảm xúc - 3
Các trường học, sở ban ngành và doanh nghiệp chung tay để trẻ được trở lại trường một cách an toàn, năng động và vui vẻ.

Tự hào là vị sữa "quốc dân" giàu dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam qua nhiều năm, Nestlé MILO đã và đang đồng hành cùng các Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai chương trình "Tiếp năng lượng trở lại trường". Những tuần lễ đầu tiên đến lớp, các giáo viên và nhà trường trao trực tiếp đến các em học sinh 150.000 bộ quà tặng "Bảo bối năng lượng" gồm 1 lốc sữa lúa mạch MILO 115ml và bộ khẩu trang y tế. Chương trình còn triển khai hoạt động ưu đãi hấp dẫn tại các hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Chỉ trong ngày 19/2, khách hàng với hóa đơn bất kì trên hệ thống siêu thị trên toàn quốc sẽ nhận miễn phí 1 lốc sữa lúa mạch MILO 115ml.

Trở lại trường học: Trẻ hào hứng nhưng cần chuẩn bị tốt về thể chất và cảm xúc - 4
Giáo viên trao trực tiếp bộ quà "Tiếp năng lượng trở lại trường" của Nestlé MILO đến tay các học sinh trường Tiểu học Lê Đức Thọ (Gò Vấp, TPHCM).

Xuyên suốt các đợt giãn cách xã hội vì Covid-19 trong giai đoạn 2020-2021, Nestlé MILO cũng là nhãn hàng tích cực đồng hành cùng các phụ huynh để giúp trải nghiệm học tập, vui chơi tại nhà của trẻ luôn năng động và hiệu quả. Nhãn hàng triển khai các chương trình "Ở nhà nhưng đừng ở yên", "Trại hè năng lượng trực tuyến", "Việt Nam năng động khắp nơi" để cổ vũ, khuyến khích các em vận động thể chất và duy trì năng lượng.

Trong thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát, Nestlé MILO sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động tài trợ thể thao để mang đến những sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng thế hệ Việt Nam năng động và khỏe mạnh. Mới đây vào tháng 12/2021, Nestlé Việt Nam và Hội Thể thao học sinh Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác các hoạt động thể thao trường học giai đoạn 2022-2026.