Gia Lai

Triển khai dạy tiếng Dân tộc ở cấp tiểu học

(Dân trí) - Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai vừa có văn bản hướng dẫn cho các trường tiểu học trên địa bàn, triển khai dạy môn học tự chọn tiếng Dân tộc cho học sinh trong năm học 2015-2016.

Bước đầu, các trường sẽ dạy tiếng J’rai và Bahnar. Theo công văn, Điều 4 Luật phổ cập Giáo dục tiểu học năm 1991 nói rõ: “Các dân tộc thiểu số có quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình cùng với tiếng Việt để thực hiện giáo dục tiểu học”. Vì vậy, tỉnh Gia Lai sẽ đưa tiếng Dân tộc thành môn học tự chọn vào dạy trong trường tiểu học.

Và bắt đầu từ năm học 2015-2016 sẽ triển khai thực hiện. Môn tiếng Dân tộc được thực hiện giảng dạy 2 tiết/1 tuần, và có thể bắt đầu từ học sinh lớp 2 hoặc lớp 3. Môn học này sẽ thực hiện liên tục đến hết cấp tiểu học.

Việc dạy tiếng Dân tộc ở cấp tiểu học sẽ giúp cho các em học sinh hình thành và phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đây cũng là cơ hội giúp các em học sinh mở rộng những hiểu biết về con người, cuộc sống, văn hóa của các dân tộc thiểu số.

 

1-1aab6

Năm học 2015-2016, Gia Lai sẽ triển khai dạy tiếng Dân tộc cho học sinh tiểu học

Mặt khác, đối với các em học sinh dân tộc thiểu số, đây chính là môn học rất ý nghĩ với các em, bởi nó sẽ giúp các em gìn giữ, phát huy văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc mình. Bởi, dù là ngôn ngữ viết của các em, nhưng nhiều em vẫn không biết đến vì chưa được triển khai học.

Đối với giáo viên dạy tiếng Dân tộc phải đạt yêu cầu chuẩn về trình độ đào tạo và có chứng chỉ dạy học tiếng Dân tộc theo quy định của Bộ GD&ĐT. Giáo viên phải nắm vững mục tiêu, định hướng, phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuổi học tiểu học.

Thiên Thư