Trẻ lớp 1 say sưa "Trò chơi con mực", phụ huynh, giáo viên hoảng hốt

Hoài Nam

(Dân trí) - "Tuấn Anh ơi, con đang làm gì đấy?", "Con đang xem Squid Game thầy ơi!". Nghe đến đó, nhiều học sinh trong lớp nhao nhao, rủ thầy: "Chơi đèn xanh đèn đỏ đi thầy ơi!".

Biết rõ bộ phim Hàn Quốc "Trò chơi con mực" (tựa tiếng Anh Squid Game) vẫn đang nóng sốt trên toàn cầu nhưng thầy Nguyễn Văn Phúc, giáo viên dạy Mỹ thuật tại một trường tiểu học ở Thủ Đức, TPHCM vẫn không khỏi hoảng hốt khi phát hiện học trò lớp 1 xem bộ phim gắn cảnh báo 18+ ngay trong giờ học online. 

Trẻ lớp 1 say sưa Trò chơi con mực, phụ huynh, giáo viên hoảng hốt - 1

Trẻ lớp 1 tại TPHCM vẽ hình ảnh liên quan đến bộ phim "Trò chơi con mực" trong giờ học online (Ảnh: H.N).

Cậu bé 6 tuổi học trên laptop, khi thầy hỏi còn hồn nhiên cầm iPad đang mở cảnh phim "Trò chơi con mực" lên khoe cả lớp. Ngay lúc đó, cả lớp sôi động hẳn lên, thi nhau kể, bàn luận về bộ phim này về các người lính, về các trò chơi... 

Ở lớp khác cũng có tình trạng như vậy, mọi chủ đề đều được các em lái qua bộ phim. Thậm chí, khi chia nhóm làm việc, có em còn nói "thầy về đội tụi con tham gia Squid Games nha thầy, để thầy kiếm được thật nhiều tiền". 

"Mới đây, tôi giao chủ đề vẽ tự do cho học sinh 3 lớp, rất nhiều em đều vẽ hình ảnh liên quan đến bộ phim nổi tiếng này. Về trò chơi, về mặt nạ, súng... Thậm chí giờ giao vẽ gì đi nữa thì không ít em cũng chỉ vẽ liên quan đến "Trò chơi con mực", thầy giáo mỹ thuật cho biết.

Trẻ lớp 1 say sưa Trò chơi con mực, phụ huynh, giáo viên hoảng hốt - 2

Nhiều trẻ vẽ hình ảnh liên quan đến bộ phim 18+ này trong giờ học (Ảnh: H.N).

Thầy Phúc cũng trao đổi với các em và riêng với phụ huynh lưu ý đây là bộ phim các em chưa đủ tuổi xem nhưng có vẻ không ăn thua. Nhiều phụ huynh không xem, con cũng không xem... nhưng nhiều trẻ vẫn bị "nhập tâm" theo bộ phim.   

Trẻ say sưa trò chơi con mực 

Đến nay vợ chồng chị Trần Thị Hoài, ở quận Bình Tân, TPHCM vẫn chưa xem bộ phim làm mưa làm gió khắp thế giới. Vậy nhưng, từ mấy tuần trước chị cũng như bị "nhập hồn" bởi cường độ nhắc đến bộ phim này của cậu con trai lớp 2. 

Cháu chưa hề xem phim, nghe bạn bè xung quanh kể, rồi có thể nhìn thấy trên Facebook, Tik Tok, Youtube.. mà nắm hết. Cả ngày cháu nghêu ngao hát nhạc bộ phim rồi níu tay níu chân bố mẹ để kể, giới thiệu... Ăn uống ngủ nghỉ học hành, chủ đề nào, rồi cháu cũng vòng về Squid Games.

Trẻ lớp 1 say sưa Trò chơi con mực, phụ huynh, giáo viên hoảng hốt - 3

Nhiều nước trên thế giới đã cảnh báo về bộ phim "Trò chơi con mực" ảnh hưởng đến trẻ nhỏ (Ảnh: Hanout).

Gặp bất cứ ai, từ người già đến các em bé, cháu đều vào tìm đồng minh, hỏi han, tám chuyện về bộ phim, các nhân vật, trò chơi trong phim. Bắt trúng sóng nữa thì thôi, cháu kể say sưa quên cả giờ giấc. 

Lúc đầu, chị Hoài không lý giải nổi sao con có thể rành như vậy trong khi chị chắc chắn con mình chưa xem. Để ý quan sát, chị nhận thấy không chỉ bé nhà mình mà rất nhiều đứa trẻ khác cũng say sưa với làn sóng này.

Xuống sân chơi ở chung cư, chị thấy ngay bộ phim trở thành chủ đề thu hút trẻ em hơn bất cứ thứ gì. Trẻ nhỏ, nhiều trẻ mới 5 - 7 tuổi đã xúm tụm thảo  luận về nội dung, cảnh trong phim; các cháu cùng chơi trò chơi sinh tồn của bộ phim như chơi em bé tập đi (đèn xanh đèn đỏ), bắn bi, bắn súng... ; hát nhạc phim. Rồi ngay trong lớp học online các bé liên tục tranh nhau kể "Trò chơi con mực".

"Nhiều cháu mới lớp 3, lớp 4 khoe đã xem bộ phim này. Các cháu kể lại cho các em, bạn bè nghe rất chi tiết, rất hấp dẫn", chị Hoài cho biết. 

Anh Nguyễn Anh Quốc, ở Hóc Môn chia sẻ, nhà anh cũng rất đau đầu khi hai đứa con 6 và 9 tuổi mê mẩn kể lể, hát hò, chơi trò chơi trong bộ phim này. 

Hiện tại, vợ chồng anh vẫn có thể kiểm soát không cho con xem nhưng anh thừa nhận, không biết giữ được đến lúc nào. Hơn nữa, nhiều đoạn của bộ phim được giới thiệu trên các mạng xã hội nên gần như không thể ngăn con tiếp cận. 

Lo lắng, lúng túng, có lúc anh lớn tiếng quát khi con nhắc đến, các cháu khó chịu: "Bố chẳng hiểu gì hết. Đó là bộ phim hot nhất, nổi tiếng nhất thế giới". Rồi nhìn hai con đuổi nhau theo hiệu lệnh của trò, thằng em giơ tay làm súng, hét lên: "Chị tèo nhé!"... mà anh không khỏi bất an.

Trước sự ảnh hưởng của bộ phim đến trẻ nhỏ,  hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận 12, TPHCM cho biết mới đây, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng trao đổi, lưu ý bố mẹ không để trẻ xem bộ phim gắn mác 18+ này. 

Trước khi nguy cơ trẻ em làm theo những thử thách bạo lực trong bộ phim Squid Game đang làm mưa làm gió, nhiều trường học trên thế giới như Anh, Bỉ, Mỹ, Úc, Canada, Trung Quốc... cho đến nhiều chuyên gia tâm lý lên tiếng cảnh báo bộ phim có thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Đi kèm đó là khuyến cáo phụ huynh không nên cho con xem phim "Trò chơi con mực".