Trao giải thưởng Phạm Thận Duật và học bổng cho học sinh Ninh Bình

(Dân trí) - Ngày 10/12, tại huyện Yên Mô (Ninh Bình) đã diễn ra lễ trao giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ 18. Năm nay có 3 tiến sĩ vinh dự được nhận giải thưởng Phạm Thận Duật ngay trên chính quê hương của ông.

Theo thông lệ, hàng năm, cứ đến dịp tưởng niệm ngày mất của danh nhân Phạm Thận Duật, Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật lại phối hợp cùng Hội Khoa học lịch sử Việt Nam trao giải thưởng sử học hàng năm cho các tiến sĩ sử học xuất sắc nhất trong cả nước.

Sau 17 năm liên tiếp tổ chức sự kiện này tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), năm nay giải thưởng lần đầu tiên được trao trên chính quê hương của danh nhân Phạm Thận Duật. Đây là cơ hội để các tiến sĩ nhận giải được về thăm chốn tổ của nhà văn hóa, trực tiếp thắp hương tưởng niệm tại nhà bia danh nhân.

Tại lễ trao giải thưởng Phạm Thận Duật lần thứ 18 năm 2017, có 3 tiến sĩ được vinh dự nhận giải gồm: Tiến sĩ Lê Hải Đăng với luận án “Khảo cổ học thời đại đá ở khu vực thượng du sông Đà”; Tiến sĩ Dương Thanh Mừng, luận án “Phong trào chấn hưng phật giáo ở miền Trung Việt Nam (1932 - 1951)” và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hùng, luận án “Quá trình truyền giáo của đạo Tin lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975”.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam trao giải thưởng Phạm Thận Duật cho Tiến sĩ đạt giải.
Bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam trao giải thưởng Phạm Thận Duật cho Tiến sĩ đạt giải.

GS.TS Khoa học Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cùng ông Phạm Vũ Hưng - Chủ tịch Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật trao giải cho tiến sĩ đoạt giải.
GS.TS Khoa học Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cùng ông Phạm Vũ Hưng - Chủ tịch Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật trao giải cho tiến sĩ đoạt giải.

Dịp này, Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật cũng đã tổ chức trao giải thưởng khuyến học và học bổng Phạm Thận Duật cho các em học sinh giỏi đạt giải trong các cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia của ba trường THPT trên địa bàn huyện Yên Mô, quê hương của danh nhân.

Theo đó, 11 học sinh học sinh của huyện Yên Mô đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia đã giành được những giải thưởng khuyến học xứng đáng. Bên cạnh đó, 30 học sinh nghèo hiếu học cũng được trao những suất học bổng trị.

Danh nhân Phạm Thận Duật sinh ngày 4/11/1825, quê làng Yên Mô Thượng, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ông là nhà sử học, nhà văn hóa lớn, sĩ phu yêu nước của thế kỷ XIX. Ông ngày 29/11/1885 trên đường bị thực dân Pháp bắt đi đày từ Côn Đảo đến đảo Tahiti. Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật ra đời từ năm 2000, qua 17 lần đã trao 92 giải gồm: 8 giải nhất, 38 giải nhì và 46 giải ba.

Các em học sinh huyện Yên Mô vinh dự được nhận giải thưởng khuyến học và học bổng Phạm Thận Duật
Các em học sinh huyện Yên Mô vinh dự được nhận giải thưởng khuyến học và học bổng Phạm Thận Duật

Thái Bá