TPHCM: Xét nghiệm Covid-19 với học sinh di chuyển ra vào thành phố

Hoài Nam

(Dân trí) - Ngành giáo dục TPHCM chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi, xét nghiệm với các trường hợp giáo viên, nhân viên, học sinh di chuyển ra vào thành phố trước và sau Tết Nguyên đán.

Hướng dẫn mới nhất về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán của Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở đề nghị các đơn vị tổ chức theo dõi, xét nghiệm tầm soát các ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, các trường hợp giáo viên, nhân viên, học sinh có di chuyển ra vào thành phố trước và sau Tết Nguyên đán. 

TPHCM: Xét nghiệm Covid-19 với học sinh di chuyển ra vào thành phố - 1

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TPHCM (Ảnh: CTV).

Sở cũng yêu cầu, các trường báo cáo ngay về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Thủ Đức hoặc các quận, huyện và Sở GD-ĐT khi phát hiện hơn 2 ca F0 tại một cơ sở giáo dục trong cùng ngày.

Các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương thực hiện đúng quy trình xử lý đối với F0, F1 đang làm việc và học tập tại các cơ sở giáo dục.

Hướng dẫn này theo lãnh đạo Sở, căn cứ vào công văn của UBND TPHCM về tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục ở thành phố; theo kế hoạch mới nhất của UBND thành phố về xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến chủng Omicron SARS-CoV-2 tại TPHCM.  

Ngày 14/2, TPHCM đã cho trẻ từ mầm non đến lớp 6 quay lại trường học trực tiếp sau gần 10 tháng ở nhà. 

Ngày đầu học trực tiếp trở lại, TPHCM ghi nhận 3 trường học F0 ở cả ba cấp học. Theo ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở GD-ĐT TPHCM, trong thời gian nghỉ Tết, nhiều học sinh đã về quê, có đi lại, tiếp xúc và có thể đang ủ bệnh. Trong tuần này, các ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại cơ sở giáo dục có thể sẽ phát sinh thêm.