TPHCM: Tìm giáo viên tình nguyện dạy học ở xã đảo

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM vừa ra thông báo đăng ký tình nguyện công tác tại Trường THCS-THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ - nơi cách đây hai năm, học sinh lớp 10, 11 không phải vào đất liền học mà học ké vào trường cấp 2. Đây là xã đảo duy nhất của TPHCM, đi lại vào đất liền bằng được biển mất gần một giờ đồng hồ

Năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT TPHCM bắt đầu tổ chức giảng dạy tại Trường THCS-THPT Thạnh An (trường được thành lập theo Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 18/7/2018).

Xã đảo Thạnh An, Cần Giờ chính thức có Trường THPT ngay tại địa bàn từ năm học 2018-2019
Xã đảo Thạnh An, Cần Giờ chính thức có Trường THPT ngay tại địa bàn từ năm học 2018-2019

Để đáp ứng nhu cầu dạy học tại, trường cần xét tuyển 13 giáo viên (GV), trong đó mỗi 1 môn học cần 1 GV gồm các môn: Công nghệ, Âm nhạc, Địa lý, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Giáo dục Quốc phòng, Sinh học, Thể dục, tiếng Anh, Toán học, Vật lý.

Về đối tượng, ngành ưu tiên ứng viên đã đăng ký xét tuyển viên chức năm học 2018 - 2019 (không bị điểm liệt) và có làm đơn xin tình nguyện dạy tại Trường THCS-THPT Thạnh An. Trong mẫu đơn xin tình nguyện ra xã đảo, GV sẽ ký xác nhận hứa gắn bó lâu dài với ngành giáo dục thành phố và luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Năm học 2016-2017, Sở GD-ĐT TPHCM đã phối hợp với chính quyền địa phương mở một phân hiệu Trường THPT Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) đặt tạm tại Trường THCS Thạnh An với 28 học sinh lớp 10 đầu tiên học ngay trên địa bàn xã mà không phải vào đất liền, đi hàng chục cây số để học THPT như trước. Hàng tuần, các học sinh này được đưa đến Trường THPT Cần Thạnh một lần để học thực hành, thí nghiệm và tham gia sinh hoạt tập thể với học sinh toàn trường. Các em được miễn hoàn toàn học phí, tiền học 2 buổi và phí qua phà.

Học sinh không phải qua phà đến trường, đổi lại thầy cô Trường THPT Cần Thạnh hàng ngày dậy từ sớm, về trễ để kịp chuyến đò vào đất liền rồi qua đò, vượt biển gần một giờ đồng hồ để sang trường. Khi đó, GV được trường phụ cấp tiền đi - về cho GV khoảng 50.000 đồng/ngày. Huyện Cần Giờ cũng đã đề xuất với UBND TPHCM hỗ trợ khoảng 500.000 đồng/tháng cho những GV phụ trách giảng dạy lớp 10 - 11 ở xã đảo.

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND TPHCM khóa IX, UBND TPHCM cũng đã trình bày dự thảo đề nghị điều chỉnh chính sách đặc thù cho ngành y tế, giáo dục trên địa bàn huyện Cần Giờ. Đặc biệt là tại xã Thạnh An, một xã có điều kiện đi lại khó khăn do phải sử dụng ghe thuyền và phụ thuộc vào thủy triều.

Thành phố đã có chính sách hỗ trợ chi phí đi lại cho công chức, viên chức từ nơi khác đến công tác tại trạm y tế và các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở tại xã Thạnh An (huyện Cần Giờ). Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện, đến nay giá vé đò - phà và giá xăng dầu đều tăng nhưng mức trợ cấp chi phí vẫn giữ nguyên nên nhiều công chức, viên chức gặp khó khăn trong việc phải tự thanh toán thêm phần chi phí đi lại vượt mức hỗ trợ của thành phố.

Hoài Nam