TPHCM: 1 thí sinh bị cách ly, phút chót được dự thi sau xét nghiệm âm tính

Lê Phương

(Dân trí) - Sáng 9/8, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đã có buổi làm việc nhanh với Sở GD&ĐT TPHCM để nắm tinh hình về công tác tổ chức thi sau khi đến kiểm tra tại hai điểm thi ở quận Thủ Đức.

TPHCM: 1 thí sinh bị cách ly, phút chót được dự thi sau xét nghiệm âm tính - 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT làm việc với Sở GD&ĐT TPHCM về công tác thi

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, các trường được chọn làm điểm thi đã được Sở GD&ĐT yêu cầu chuẩn bị đầy đủ về mặt cơ sở vật chất như: phòng thi, phòng dự phòng, phòng cách ly, phòng hội đồng, phòng đặt máy camera, tủ đựng đề thi... theo chỉ đạo của Sở.

TPHCM: 1 thí sinh bị cách ly, phút chót được dự thi sau xét nghiệm âm tính - 2

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo tình hình tổ chức thi

Ông Hiếu cũng cho biết, để công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, mỗi điểm thi bố trí ít nhất 15-20 máy đo thân nhiệt, thành phố cũng hỗ trợ mỗi điểm thi 200 khẩu trang. Riêng danh sách cán bộ coi thi từ Đà Nẵng về đã được Sở rà soát trước kỳ thi và thực hiện thay thế.

Về thí sinh, vào ngày 6/8, sau khi rà soát, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có văn bản cho biết không có thí sinh nào thuộc diện F0, F1, F2.

Chỉ có 1 thí sinh phải cách ly 14 ngày nhưng cho đến ngày hôm nay đã hoàn tất và có kết quả xét nghiệm âm tính nên đủ điều kiện tham gia thi.

TPHCM: 1 thí sinh bị cách ly, phút chót được dự thi sau xét nghiệm âm tính - 3

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc kiểm tra tại điểm thi và đặc biệt quan tâm vấn đề y tế (ảnh Phạm Nguyễn)

Báo cáo về công tác vận chuyển đề thi, thu bài thi, ông Hiếu cho biết: 4h sáng hàng ngày 47 xe chở đề thi đến 115 hộ đồng thi, và thu hồi bài thi mang về. Tất cả các xe đều có cán bộ của Sở, PA83 và trang bị các thiết bị công nghệ an ninh nghiêm ngặt.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cũng cho hay, ngay khi kết thúc kỳ thi, ngày 11/8, Sở bắt đầu làm phách hai vòng, sau đó tiến hành chấm thi.

Dự kiến ngày 19/8 sẽ chấm xong bài thi, thực hiện kiểm dò, gửi dữ liệu cho Bộ GD&ĐT. Đến khoảng ngày 27/8 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT”, ông Hiếu cho biết.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng đánh giá rất cao công tác phòng chống dịch Covid-19 của TPHCM dù đây là địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao, có nhiều người từ Đà Nẵng về.

TPHCM: 1 thí sinh bị cách ly, phút chót được dự thi sau xét nghiệm âm tính - 4

Thí sinh TPHCM trong buổi thi sáng nay (ảnh: Phạm Nguyễn)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, qua trao đổi với học sinh dự thi tại 2 điểm thi sáng nay khi đi kiểm tra, nhận thấy học sinh tự tin, vui vẻ và cảm thấy yên tâm thi vì được hội đồng thi đảm bảo an toàn phòng dịch tối đa là điều rất đáng ghi nhận của TPHCM.

Ông cũng cho rằng cán bộ, giáo viên coi thi đến hội đồng rất sớm, các kỹ năng phòng chống dịch Covid-19 cũng được thể hiện nhuần nhuyễn... cho thấy tinh thần và trách nhiệm làm việc nghiêm túc.

“Tuy mọi thứ đang rất tốt nhưng TPHCM không được chủ quan vì kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, với những tình huống phát sinh từng giờ, từng phút.

Vì vậy, tôi mong thành phố cố gắng hết mình cùng cả nước để thực hiện thắng lợi kỳ thi năm nay”, Thứ trưởng Phúc nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, TPHCM có 74.718 thí sinh tham gia dự thi tại 115 điểm thi, với số phòng thi là 3.164 phòng. Số cán bộ, giáo viên được Sở GD&ĐT TPHCM huy động làm công tác coi thi là hơn 10.000 người. hơn 2.000 cán bộ tham gia chấm thi.