Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng!

Nhóm PV

(Dân trí) - Thí sinh vừa tan thi môn Ngữ Văn, môn tự luận duy nhất của kỳ thi. Nhiều thí sinh nhận định đề thi năm nay không quá khó, đề hay, dự đoán đạt 7- 8 điểm.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 1

Niềm vui của thí sinh Hà Nội khi tan thi môn Ngữ văn (Ảnh: Mạnh Quân).

Dưới đây là đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2022: 

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 2

Ảnh chụp đề thi (Ảnh: Hữu Khoa).

Thí sinh Đỗ Quang Bách, học sinh 12A6 trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã hoàn thành môn thi Ngữ Văn cho biết, đề thi năm nay vừa sức, cũng không quá khó, em hoàn thành đủ các câu và chắc chắn có 6 điểm.

Thí sinh TPHCM nhận định đề thi tốt nghiệp THPT 2022 (Clip: Dương Vũ)

Tại điểm thi THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), em Phùng Nguyễn Hoàng Minh, trường THPT Lý Thái Tổ nhận định đề thi văn năm nay khá dễ, vừa sức với học sinh.

"Nếu học chăm chỉ chắc cũng phải đạt tầm 8-9 điểm với đề này. Em nghĩ em đã làm bài khá tốt, có thể đạt tầm 8,5 điểm", Minh nói.

Em Nguyễn Ngọc Yến Nhi, trường THPT Yên Hòa thì rạng rỡ chia sẻ sau khi rời khỏi điểm thi: "Đề thi tuyệt vời. Em không học quá nhiều mà vẫn có thể làm được. Em nghĩ chắc mình phải đạt trên 7 điểm".

Nhi tâm sự, những ngày gần thi, em tập trung ôn nhiều vào tác phẩm Vợ chồng A Phủ, riêng tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa chỉ đọc sơ qua về phần tổng quát, ghi nhớ các ý chung chung. Tuy nhiên, do đề khá dễ hiểu, không đánh đố nên em vẫn viết được 3 tờ giấy thi.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 3

Thí sinh tại điểm thi Phan Đình Phùng - Hà Nội với nụ cười sảng khoái sau môn thi đầu (Ảnh: Hồng Minh).

Với em Hoàng Thu Minh, THPT Chuyên Ngoại ngữ, đề thi không gây nhiều khó khăn do em đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa.
"Em chỉ hơi bất ngờ vì đề yêu cầu so sánh sự đối lập giữa 2 hình ảnh chiếc thuyền, trong khi em khá mong sẽ hỏi về người đàn bà hàng chài. Nhưng em nghĩ mình đã làm khá ổn, mong điểm sẽ tốt", Thu Minh nói.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 4

Thí sinh tại điểm thi tốt nghiệp trường THPT Phan Đình Phùng ra khỏi phòng thi khá sớm (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo cô Phạm Thị Thu Phương, giáo viên Ngữ Văn tại Hà Nội, đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2022 là một đề hay, bao quát, bám sát chương trình sách giáo khoa, có tính phân loại học sinh cao.

Học sinh trung bình nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt được điểm 5 - 6 đủ đảm bảo để xét tốt nghiệp, học sinh khá có thể đạt được trên dưới điểm 7, học sinh giỏi có thể đạt được điểm 8 trở lên.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 5

Thí sinh ra sớm tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Cô Trần Thị Quỳnh Anh, giáo viên văn, Trường THPT Trưng Vương, TPHCM đánh giá đề Ngữ Văn khá vừa sức, phù hợp với lứa học sinh có đến 3 năm học gián đoán vì dịch bệnh.

Phần Đọc - hiểu với đối tượng học sinh trung bình, học sinh khá vẫn có thể giải quyết được. Đề gần gũi, gắn với lứa tuổi và có sự khơi gợi nên học sinh sẽ làm được. Phần này học sinh có thể đạt điểm cao.

Phần nghị luận xã hội cũng khá mở và vừa sức, học sinh được sáng tạo cũng như thể hiện năng lực tư duy, suy nghĩ, chính kiến của cá nhân mình. Nghị luận văn học có thể lấy được điểm nhưng đạt mức giỏi thì sẽ không nhiều. Có thể thấy đề cũng có tính phân hóa.

Đắk Lắk: Thí sinh phấn khởi khen đề thi vừa tầm

Ghi nhận của PV tại điểm thi THPT Hồng Đức (TP Buôn Ma Thuột), hầu hết các thí sinh đều rất phấn khởi với đề thi Ngữ Văn.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 6

Các thí sinh vui mừng sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn (Ảnh: Thúy Diễm).

Thí sinh Vũ Thị Ngọc Lan (trường THPT Buôn Ma Thuột) nhận định, so với năm ngoái đề thi năm nay đơn giản, có phần nhẹ nhàng.

"Trong các câu hỏi, em thích nhất câu hỏi về trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay. Qua đó, chúng em thể hiện được những hiểu biết của cá nhân và trách nhiệm của chúng em trong việc học tập, trong vấn đề tu dưỡng đạo đức", Ngọc Lan chia sẻ.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 7

Rất nhiều thí sinh nhận định đề thi Ngữ văn vừa tầm (Ảnh: Thúy Diễm).

Còn đối với thí sinh Nguyễn Mai Trúc Lan (trường THPT Lê Quý Đôn) cho rằng đề thi về tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài ra" không khó và thí sinh chịu khó phân tích sẽ dễ "ăn" điểm.

Kết thúc môn thi đầu tiên, các thí sinh đều trong tâm thế thoải mái và sẵn sàng cho những môn thi kế tiếp.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Đắk Lắk, trong môn thi Ngữ văn có 20.075 đăng ký dự thi. Trong sáng nay có 20.020 thí sinh tham gia thi (đạt tỷ lệ 99,73%) và vắng 55 thí sinh.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 8

Sau môn thi đầu tiên, các thí sinh sẵn sàng cho môn thi tiếp theo (Ảnh: Thúy Diễm).

Bạc Liêu, Sóc Trăng: Nhiều thí sinh "trúng tủ" môn Ngữ Văn

Sáng nay 7/7, lúc 9h35 kết thúc môn thi Ngữ Văn, nhiều thí sinh Bạc Liêu ra khỏi phòng thi trong tâm trạng rất vui vẻ. Các em cho biết, đề không quá khó, vừa sức với thí sinh.

Thí sinh Bạc Liêu chia sẻ môn Ngữ Văn (Video: Huỳnh Hải)

Em Chí Khang (thi tại điểm THPT Bạc Liêu) nói vui: "Em trúng tủ với Chiếc thuyền ngoài xa". Khang cho biết, em đã được ôn rất kỹ kiến thức của tác phẩm này nên khi đọc đề em thấy rất thoải mái. Em làm được khoảng 80%.

Nhiều thí sinh cũng đánh giá đề khá hay khi qua tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" có liên hệ thực tế với việc cuộc sống mưu sinh. "Nội dung đều nằm trong bài học và nếu biết vận dụng tốt thì em chắc điểm sẽ khá cao", nữ sinh Võ Kim Xuyến chia sẻ.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 9

Thí sinh Bạc Liêu phấn khởi với đề thi môn Ngữ Văn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Kết thúc buổi thi đầu tiên ở môn Ngữ Văn, nhiều thí sinh ở Sóc Trăng ra về với tâm trạng phấn khởi vì đề thi môn này không quá khó.

Tăng sinh Tăng Hoàng Văn, điểm thi THPT Hoàng Diệu, nhận xét: Đề thi không quá khó, bản thân tôi tự tin mình đạt từ 7-8 điểm. Câu Đọc hiểu rất dễ với thí sinh, câu làm văn Nghị luận xã hội ấn tượng khi để yêu cầu trình bày suy nghĩ của mình về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 10

Thí sinh Sóc Trăng hoàn thành môn thi Ngữ Văn (Ảnh: Xuân Lương).

Câu Nghị luận văn học rất hay khi cho đoạn trích trong tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa", yêu cầu thí sinh phân tích. Đề yêu cầu thí sinh liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích với hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió được miêu tả trong truyện để rút ra thông điệp về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Với yêu cầu này, thí sinh rất dễ có điểm nhưng điểm lớn thì hơi khó. Nhiều thí sinh nhận xét đề dễ lấy điểm khá, còn điểm giỏi thì có thể hiếm.

Quảng Bình: Thí sinh phấn khởi rời trường thi sau khi hoàn thành môn Văn

Sau thời gian 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, các thí sinh ở Quảng Bình đã hoàn thành môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ghi nhận tại một số điểm thi ở Quảng Bình, phần lớn sĩ tử kết thúc môn thi với tâm lý phấn khởi và nhận định đề Văn không quá khó.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 11

Các sĩ tử tại Quảng Bình rời trường thi trong tâm trạng phấn khởi, vui vẻ (Ảnh: Tiến Thành).

"Đề thi môn Ngữ văn năm nay về cơ bản nằm trong hệ thống kiến thức đã được thầy cô ôn tập, chiếm khoảng 70%, còn lại thì vận dụng hiểu biết của thí sinh. Vì đã ôn tập khá kỹ nên em hoàn thành bài thi sớm hơn thời gian quy định. Em nghĩ mình có thể đạt từ 7-8 điểm", em Lê Thị Diễm Quỳnh, học Trường THPT Đào Duy Từ chia sẻ.

Cũng như em Quỳnh, thí sinh Hoàng Thị Mai Phương cũng rời trường thi trong tâm trạng vui vẻ. Phương cho biết, em làm bài tương đối tốt. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh khác cũng đánh giá đề vừa sức và làm được bài.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 12

Các thí sinh đánh giá đề Văn vừa sức và làm được bài (Ảnh: Tiến Thành).

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Quảng Bình, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, địa phương này có 10.964 thí sinh dự thi, vắng 29 em. Tình hình buổi thi diễn ra bình thường, không có cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Thanh Hóa: Thí sinh thích thú với phần câu hỏi đọc hiểu

Nhiều thí sinh tại Thanh Hóa đánh giá đề Ngữ văn vừa sức, học sinh trung bình cũng có thể được điểm khá. Các thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên với tâm trạng thoải mái.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), thí sinh Ngô Hùng Cường chia sẻ, đề Ngữ văn năm nay vừa sức, học sinh khối A cũng có thể kiểm được 7 điểm.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 13

Thí sinh Ngô Hùng Cường kết thúc môn thi đầu tiên với tâm trạng thoải mái (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa), thí sinh Hoàng Thanh Mai, đánh giá: "Dạng đề này phù hợp với cả học sinh chuyên và không chuyên. Nếu học sinh chuyên thì dễ dàng kiếm điểm cao ở phần nghị luận. Phần này, các câu hỏi có sự phân loại học sinh".

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 14

Thí sinh tại Thanh Hóa phấn khởi làm được bài thi (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Cũng tại hai điểm thi này, rất nhiều thí sinh thích thú với câu hỏi của phần đọc hiểu, viết về vẻ đẹp, sự hy sinh của tuổi trẻ.

Nghệ An: Đề Ngữ văn có tính liên hệ thực tế cao, không quá khó

Đề thi môn Ngữ văn năm nay được nhiều thí sinh đánh giá là vừa sức, sát với các đề thi mẫu nên phần lớn thí sinh đều hoàn thành tốt bài thi.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 15

Nhiều thí sinh đánh giá, đề thi môn Ngữ văn năm nay là vừa sức, sát với các đề thi mẫu nên phần lớn thí sinh đều hoàn thành tốt bài thi (Ảnh: Nguyễn Tú).

Bố cục đề thi hợp lý, không quá dài, phần nghị luận xã hội mang tính liên hệ thực tế cao, giúp thí sinh thể hiện được quan điểm của mình.

Rời phòng thi trước thời gian, thí sinh Trương Đào Sỹ Sơn (học sinh lớp 13A3, trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết: "Tuy không học chuyên Văn nhưng em thấy đề thi năm nay dễ hơn so với năm trước, và mang tính liên hệ thực tế cao".

Đề thi Ngữ văn mang tính liên hệ thực tế cao, không quá khó

Cùng tâm trạng như em Sơn, thí sinh Hoàng Hà Vy (học sinh lớp 12A1, trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành) - chia sẻ: "Em hoàn thành bài thi trước 15 phút. Đề năm nay dễ nên có khả năng kiếm được điểm cao, với bài thi của mình em nhận định được khoảng 7,5 điểm".

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 16

Thí sinh Trương Đào Sỹ Sơn (học sinh lớp 13A3, trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành), phấn khích trước bài làm của mình (Ảnh: Nguyễn Tú).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022, toàn tỉnh Nghệ An có 36.743 thí sinh tham gia/69 điểm thi. Trong số này có 4.518 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và hơn 30.819 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học. Bên cạnh đó, có 1.447 thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học. Số thí sinh Giáo dục thường xuyên tham dự kỳ thi xét đại học là 2.807 thí sinh.

Bình Định: Thí sinh nhận định đề hay

Sáng 7/7, hơn 18.500 thí sinh tỉnh Bình Định bước vào môn thi đầu tiên Ngữ Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 trong tiết trời khá nóng bức nhưng các bạn thí sinh đã rất cố gắng hoàn thành tốt bài thị. Trong môn thi đầu tiên có 62 thí sinh vắng thi, trong đó bao gồm cả thí sinh được miễn thi, ốm đau.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 17

Hai bạn Minh Hương và Thu Hương tự tin sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn (Ảnh: Doãn Công).

Em Cao Phương Hiếu, học sinh lớp 12X3, Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết: "Một phần các bạn cũng dự đoán được đề trọng tâm sẽ ra trong năm nay nên hầu hết các bạn chịu khó ôn bài sẽ làm tốt. Còn phần đọc hiểu em nghĩ bạn nào siêng đọc báo đài, chịu khó tìm hiểu về văn hóa, về báo chí, các phương tiện truyền thông một chút sẽ làm tốt. Riêng cá nhân em cũng thấy đề này khá bình thường, trong phạm vi đã lường trước được".

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 18

Thí sinh tại Bình Định rời phòng thi trong thời tiết nắng nóng (Ảnh: Doãn Công).

Còn em Ngô Quốc Vinh, học sinh lớp 12X2, Trường Quốc học Quy Nhơn cho rằng, đề thi năm nay ra rất căn bản phù hợp với học sinh, phần nghị luận xã hội chắc chắn các bạn đều sẽ làm được. Riêng phần nghị luận tác phẩm thì có phần nâng cao về phần liên hệ cũng như rút ra thông điệp của tác giả muốn truyền tải cho người đọc như thế nào. "Em nghĩ đề thi năm nay khá là hay. Thế mạnh của em là môn khoa học tự nhiên nhưng với đề này em tự tin mình làm được 7-8 điểm", Vinh chia sẻ.

Quảng Nam: "Chiếc thuyền ngoài xa" nằm trong đề "tủ" của nhiều thí sinh

Tại tỉnh Quảng Nam, sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn - kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đa số thí sinh nhận xét đề năm nay vừa sức, khá bao quát, có tính phân loại học sinh cao, không quá đánh đố thí sinh, học sinh trung bình có thể "kiếm" về khoảng 5-6 điểm.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 19

Thí sinh tỉnh Quảng Nam đánh giá đề Văn năm nay khá dễ thở (Ảnh: Công Bính)

Thí sinh Nguyễn Thị Hà (điểm thi THPT Kim Đồng, TP Hội An) cho biết, vì học chuyên văn nên em ôn khá kỹ, đề Ngữ văn năm nay Hà đánh giá khá vừa sức với thí sinh, hầu hết đều nằm trong phần ôn luyện, bài Chiếc thuyền ngoài xa cũng nằm trong đề "tủ" mà nhiều thí sinh như Hà dự đoán.

"Em dự đoán mình được khoảng 8,5 điểm, đề năm nay sự phân hóa thí sinh, nhưng không quá khó nên các bạn trung bình cũng đủ điểm để xét tốt nghiệp. Hy vọng các môn thi sau sẽ không quá làm khó thí sinh", em Nguyễn Thị Hà chia sẻ.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 20

 Tranh luận sôi nổi về đề thi, hầu hết thí sinh đều vui mừng không quá đánh đố (Ảnh: Công Bính).

Thí sinh Trần Cao Đạt ( điểm thi THPT Trần Quý Cáp, TP Hội An) chuyên về khối tự nhiên, phần thi môn Ngữ văn Đạt dự đoán em làm bài được khoảng 6 điểm. "Đề năm nay không quá đánh đố nên với thí sinh ban tự nhiên như em cũng dễ thở, các dạng câu hỏi trong đề em cũng từng được cô giáo ôn luyện qua".

Hà Tĩnh: Thí sinh đánh giá về đề Ngữ Văn khá khó

Trái ngược với ý kiến của nhiều thí sinh khác, ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Thành Sen (thành phố Hà Tĩnh), nhiều thí sinh nơi đây đánh giá, đề môn Ngữ văn năm nay khá khó. Đặc biệt, câu 2 của phần làm văn khiến nhiều thí sinh bất ngờ.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 21

Các thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên với nhận xét đề Ngữ Văn khá khó (Ảnh: Xuân Sinh).

"Đề Ngữ văn năm nay khá khó, dù tất cả nội dung đều đã được học nhưng để kiểm được điểm 7, điểm 8 thì khá khó", em Lê Văn Hoàng, tại điểm thi Trường THPT Thành Sen cho biết.

Thí sinh tại điểm thi này đánh giá câu hỏi thứ nhất của phần làm văn khá hay. Bài làm đòi hỏi vận dụng sự hiểu biết của bản thân trong cuộc sống, cũng như kiến thức học trên ghế nhà trường. Còn câu hỏi thứ 2 của phần làm văn khá gây bất ngờ cho nhiều thí sinh.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 22

Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi năm nay đòi hỏi thí sinh phải vừa vận dụng kiến thức học tại trường và sự hiểu biết xã hội của mình mới có thể làm tốt phần thi (Ảnh: Xuân Sinh).

"Chúng em đã ôn tập khá kỹ, thế nhưng vẫn khá bất ngờ trước câu hỏi phân tích, liên hệ giữa chiếc thuyền trong đoạn trích với hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió được miêu tả trong truyện để rút ra thông điệp về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Đề thi năm nay đòi hỏi thí sinh phải vừa vận dụng kiến thức học tại trường và sự hiểu biết xã hội của mình mới có thể làm tốt phần thi", em Trương Thùy Linh, điểm thi Trường THPT Thành Sen chia sẻ.

Cà Mau: Đề Văn khá dễ, thí sinh hớn hở rời phòng thi

Kết thúc môn thi Ngữ Văn sáng nay 7/7, nhiều thí sinh Cà Mau cho biết đề thi có phần "trúng tủ" nên không khó để lấy điểm cao.

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 23

Nhiều phụ huynh Cà Mau thở phào nhẹ nhõm sau khi con em làm xong môn Ngữ Văn trong tâm trạng vui vẻ (Ảnh: CYV).

Tại điểm thi trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau), dù chưa hết giờ làm bài nhưng nhiều phụ đã đứng đợi sẵn con mình ở cổng trường, nét mặt ai nấy cũng lo lắng. Nhiều phụ huynh đứng dưới trời nắng cả tiếng đồng hồ để mong chờ tin vui của con mình. Sau khi con ra khỏi phòng thi trong tâm trạng vui vẻ, nhiều phụ huynh mới thở phào nhẹ nhõm.

Em Nguyễn Vũ Khánh (thi tại điểm thi trường THPT Hồ Thị Kỷ) cho biết, đề thi Văn năm nay "trúng tủ", dễ làm. Em ấn tượng nhất ở phần câu hỏi phụ hỏi cách nhìn về cuộc sống, tạo điều kiện cho học sinh được bày tỏ cách nhìn khách quan hơn. 

Còn em Đặng Chí Khanh chia sẻ: "Đề thi năm nay không dễ cũng không khó, nếu các bạn có học bài, nắm vững kiến thức, biết vận dụng có thể đạt 7 - 8 điểm.  Về phần nghị luận văn học, chúng em đoán trúng đề nên không gặp khó khăn gì. Em đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi bởi đây là tâm huyết của 12 năm học. Em sẽ cố gắng hết mình để đạt mục tiêu là 23 điểm".

Thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn: Đề hay, không quá khó, thí sinh vui mừng! - 24

Thí sinh Cà Mau hoàn thành môn thi Ngữ Văn trong tâm trạng phấn khởi (Ảnh: CTV).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau năm nay có 10.755 thí sinh đăng ký dự thi (thí sinh THPT là 10.712; thí sinh GDTX là 43), có 455 phòng thi chính thức với 18 điểm thi chính thức và 2 điểm thi dự phòng.