Thí sinh xương thủy tinh được Bí thư Đoàn xã cõng vào điểm thi

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Hình ảnh Bí thư Đoàn xã ở Nghệ An cõng thí sinh bị bệnh xương thủy tinh vào phòng thi khiến nhiều người chứng kiến xúc động.

Trong ngày đầu diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Nghệ An, tại điểm thi Trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương) có một thí sinh bị bệnh xương thủy tinh được cõng vào phòng thi khiến nhiều người chứng kiến cảm kích.

Thí sinh đặc biệt nói trên là em Nguyễn Thị Hiền (SN 2008), học sinh Trường THCS Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Từ nhỏ, Hiền đã phải sống chung với căn bệnh xương thủy tinh. Hai chân bị tật nguyền nên hầu như em không thể tự di chuyển.

Thí sinh xương thủy tinh được Bí thư Đoàn xã cõng vào điểm thi - 1

Anh Nguyễn Văn Hoàng - Bí thư Đoàn xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương cõng em Hiền tới điểm thi (Ảnh: N.P).

Biết được hoàn cảnh của em Hiền, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Võ Liệt đã quan tâm, động viên, hỗ trợ em trong quá trình ôn thi và hoàn thành các thủ tục dự thi.

Anh Nguyễn Văn Hoàng - Bí thư Đoàn xã Võ Liệt cho biết, em Nguyễn Thị Hiền sinh ra trong một gia đình hết sức khó khăn tại xóm Yên Hòa, xã Võ Liệt. Mẹ em bị khuyết tật một bên mắt, bố lại đau ốm thường xuyên nên nhiều năm qua gia đình luôn trong diện hộ nghèo của xã.

Thí sinh xương thủy tinh được Bí thư Đoàn xã cõng vào điểm thi - 2

Sau buổi thi, em Hiền được cõng ra khỏi điểm thi để về nhà (Ảnh: N.P).

"Những ngày diễn ra kỳ thi, anh em đoàn viên, thanh niên của xã hỗ trợ em Hiền đi và về. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nấu ăn cho em và cả gia đình. Hoàn cảnh em Hiền rất khó khăn khi bị xương thủy tinh từ nhỏ, bố mẹ cũng khó khăn vất vả.

Em Hiền có nghị lực phi thường, luôn mạnh mẽ, lạc quan và vượt qua mọi khó khăn để duy trì thành tích học tập tốt. Nhiều năm qua em luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, là học sinh gương mẫu của trường", anh Hoàng chia sẻ.

Trước hoàn cảnh của Hiền, Đoàn thanh niên xã Võ Liệt đã hỗ trợ và lên phương án để đưa em đến điểm thi đúng giờ, tạo niềm vui để em có thể tự tin hoàn thành tốt bài thi.

Bên cạnh Nguyễn Thị Hiền, các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Võ Liệt nói riêng, huyện Thanh Chương nói chung cũng đã được lực lượng thanh niên tình nguyện rà soát, nắm rõ danh sách để hỗ trợ tối đa cho các em về suất ăn miễn phí, xe ôm miễn phí, cũng như chỗ nghỉ ngơi an toàn.

Thí sinh xương thủy tinh được Bí thư Đoàn xã cõng vào điểm thi - 3

Hiền được Bí thư Đoàn xã cõng đến điểm thi (Ảnh: N.P).

Thí sinh xương thủy tinh được Bí thư Đoàn xã cõng vào điểm thi - 4

Hiền được đưa vào tận phòng thi (Ảnh: N.P).

Thí sinh xương thủy tinh được Bí thư Đoàn xã cõng vào điểm thi - 5

Sau mỗi buổi thi, em Hiền được Bí thư Đoàn xã Võ Liệt hỗ trợ em về nhà (Ảnh: N.P).

Thí sinh xương thủy tinh được Bí thư Đoàn xã cõng vào điểm thi - 6

Em Hiền được đưa lên xe để về nhà (Ảnh: N.P).

Thí sinh xương thủy tinh được Bí thư Đoàn xã cõng vào điểm thi - 7

Các đoàn viên, thanh niên xã Võ Liệt hỗ trợ em Hiền và gia đình trong những ngày diễn ra thi cử như nấu ăn, đưa đón (Ảnh: N.P).

Thí sinh xương thủy tinh được Bí thư Đoàn xã cõng vào điểm thi - 8

Các bạn đoàn viên, thanh niên xã Võ Liệt nấu ăn cho em Hiền và gia đình (Ảnh: N.P).