Vụ SGK có bản đồ không rõ Hoàng Sa, Trường Sa:

Thể hiện tường minh và rõ ràng trong bản in mới

(Dân trí) -Ngày 22/3, ông Ngô Trần Ái -Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam tiếp tục có công văn lần hai báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Xuất bản về việc khẩn trương giải quyết sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 có bản đồ không thể hiện rõ hình ảnh Hoàng Sa, Trường Sa.

Trong công văn này, ông Ngô Trần Ái cho biết, trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1, tập 2 in năm 2013, các chấm đen hơi mờ thể hiện hai quần đảo trong bản in các năm trước sẽ được thể hiện đậm hơn.

Lãnh đạo nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam cũng cho rằng, từ mấy năm trở lại đây, NXB đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát nội dung xuất bản phẩm, nhất là những xuất bản phẩm liên quan đến vấn đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam và việc này sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.
 
Bản đồ trang 78 SGK Tiếng Việt lớp 1, tập 2 được điều chỉnh rõ nét và tường minh

Bản đồ trang 78 SGK Tiếng Việt lớp 1, tập 2 được điều chỉnh rõ nét và tường minh

 
Cũng trong ngày hôm qua, NXB Giáo dục Việt Nam cũng đã công bố bản in sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, tập 2 mới nhất. Qua quan sát thì bản đồ ở trang 78 đã có điều chỉnh, bổ sung, thể hiện rõ nét hình ảnh hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thậm chí là cả đảo Phú Quốc. Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của dư luận, NXB cũng quyết định ghi chú thích các quần đảo này cho dù chẳng ai đọc được vì chữ quá nhỏ.

Liên quan đến việc tồn tại hai bản đồ khác nhau trong SGK Tiếng Việt 1 in các năm trước mà báo Dân trí đã phản ánh, NXB cho biết sẽ tiến hành rà soát để kiểm tra và sẽ có thông báo cụ thể.

S.H