Thầy trò Hà Nội vất vả thích nghi trở lại lớp học trực tiếp

Nhật Hồng

(Dân trí) - Sau nhiều tháng phải học online, thầy và trò lớp 12 ở Hà Nội đã được trở lại trường học trực tiếp. Để ổn định lớp học, cả thầy và trò đã rất vất vả thích nghi khi vừa học trực tiếp, vừa chống dịch.

Thầy trò Hà Nội vất vả thích nghi trở lại lớp học trực tiếp - 1

Học sinh Hà Nội trở lại trường học (Ảnh: Phạm Hùng).

Nhà trường căng mình chống dịch

Thầy Hoàng Trọng Ích (Phó hiệu trưởng Trường THPT Mê Linh) cho biết: "Trong một tuần vừa qua, nhà trường đã vô cùng thận trọng trong từng khâu, kĩ càng ở từng bước để làm thế nào đảm bảo an toàn cho học sinh ở mức độ tối đa. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và phân công hợp lý để đảm bảo an toàn cho học sinh tới trường dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của liên ngành y tế & giáo dục; đồng thời, phối hợp với học sinh, phụ huynh nhằm triển khai tốt công tác tuyên truyền công tác phòng chống dịch".

Tại trường THPT Tiền Phong, theo thống kê có 429 học sinh lớp 12, trong đó tuần vừa qua có 13 học sinh thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế chưa thể tới trường.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Nam cho biết, 13 học sinh chưa thể tới trường các con đã được nhà trường tạo điều kiện học tập tối đa, bố trí lịch học online với thầy cô để đảm bảo kiến thức tương đương như các bạn học trực tiếp. 

Theo thầy Nam, đảm bảo phòng dịch cho học sinh, nhà trường đã áp dụng nhiều biện pháp trong đó áp dụng chặt chẽ nguyên tắc một cung đường, hai điểm đến đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các con. Ngoài ra, trường thường xuyên tổ chức vệ sinh lớp học, vệ sinh khuôn viên nhà trường và theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh khi tới trường.

Để đảm bảo giãn cách, nhà trường đã bố trí lớp học không cạnh nhau được chia ra làm 3 tầng, 2 khu vực và yêu cầu học sinh không tụ tập, đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập. Ngoài ra, giáo viên nhà trường cũng được bố trí dạy online tại các phòng khác nhau, không tập trung tại một phòng như trước.

Vừa học trực tiếp, vừa học online

Học sinh Vũ Minh Anh (THPT Bắc Thăng Long) bày tỏ: "Bản thân sau một thời gian nghỉ dịch bệnh dài như vậy đã khiến em rất nhớ trường lớp. Một tuần vừa qua khi đi học lại đã giúp em rất nhiều trong việc ôn luyện, củng cố kiến thức. Bởi khi học online em không có sự tương tác với giáo viên và tính tự giác không được cao như khi đi học trực tiếp. Học trực tiếp còn giúp em giảm được thời lượng học trên màn hình máy tính giúp em thoải mái tâm lý, đỡ căng thẳng hơn khi học ở nhà".

Học sinh Nguyễn Thị Mai Loan (THPT Mê Linh) cho hay, ngoài sự hào hứng khi được đi học trực tiếp thì bản thân em vẫn có những e ngại, nỗi lo riêng khiến mình chưa thực sự muốn tới trường. Bởi ngay sau buổi sáng đi học trên lớp thì về nhà chúng em lại tiếp tục phải học Zoom vào buổi chiều. Việc phải kết hợp học 2 hình thức cùng một lúc khiến bản thân em khá mệt mỏi và tốn thời gian trong việc di chuyển. Em vẫn chưa sẵn sàng cho việc quay trở lại trường ở thời điểm hiện tại.

Cô Hồ Thị Lệ (Giáo viên Trường THPT Tiền Phong) cho biết, việc được quay trở lại trường cũng khiến cả thầy và trò rất phấn khởi, vui mừng sau thời gian nghỉ dịch. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những khó khăn, trở ngại chưa thể giải quyết. Bởi thầy cô không chỉ dạy riêng lớp 12 mà còn dạy cả lớp 10, 11 chúng tôi phải dạy đan xen giữa tiết trực tiếp và tiết online. Ngoài ra, còn khá nhiều em học sinh lớp 12 là F0, F1 không thể tới trường nhưng thầy cô vẫn phải đảm bảo kiến thức cho các em nên vô cùng vất vả. Cá nhân tôi cảm thấy việc đi học trong thời điểm hiện tại còn khá nhiều bất cập và hy vọng trong thời gian tới sẽ sớm được cải thiện.

Thầy trò Hà Nội vất vả thích nghi trở lại lớp học trực tiếp - 2

Các học sinh đến trường nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Ảnh: Phạm Hùng).

Cô Đỗ Thị Tình (giáo viên trường THPT Mê Linh) chia sẻ: "Sau khoảng thời gian 7 tháng dạy online mới được quay trở lại trường cá nhân tôi không khỏi vui mừng, phấn khởi và có đôi chút hồi hộp. Vì đi học thầy cô có sự tương tác trực tiếp, gần gũi với học sinh hơn thay vì chỉ nhìn thấy học trò qua màn hình trực tuyến. Đặc biệt, đối với học sinh lớp 12 việc chuẩn bị kiến thức cho các em trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia là vô cùng quan trọng. Nên ngay sau khi quay trở lại học trực tiếp tôi đã khẩn trương ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh".

Việc quay trở lại trường ở thời điểm hiện tại còn nhiều khó khăn cho cả thầy và trò Hà Nội bởi tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, thầy cô và học sinh cần phải linh hoạt để có thể thích nghi, ứng phó với dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.