Thầy giáo Đỗ Việt Khoa tố cáo sai nhiều việc

(Dân trí) - Chiều qua, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố kết luận thanh tra giải quyết đơn tố cáo của thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Trong 9 nội dung được kết luận, “có nhiều nội dung tố cáo sai, người tố cáo phải chịu trách nhiệm”.

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa tố cáo sai nhiều việc - 1
 

Chánh Thanh tra Lê Thiết Hùng cho biết: Ngày 4/12/2008, Sở GD-ĐT Hà Nội nhận được 2 đơn của thầy Khoa. Một đơn khiếu nại về Kết luận số 1679 của Sở GD-ĐT và một đơn xin thanh tra bổ sung một số sai phạm của trường THPT Vân Tảo.
 
Về đơn khiếu nại thứ nhất, sau khi xem xét báo cáo kết quả thanh tra, Sở GD-ĐT kết luận: Giữ nguyên kết luận thanh tra số 1679.
 

Về đơn đề nghị thanh tra bổ sung một số sai phạm của Hiệu trưởng trường THPT Vân Tảo, trong số 9 nội dung được Đoàn Thanh tra kết luận, có nhiều nội dung tố cáo sai, người tố cáo phải chịu trách nhiệm.

 

Cụ thể: Trường THPT Vân Tảo thu tiền xây dựng theo đúng các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý; việc Ban đại diện cha mẹ học sinh thu tiền hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường là phù hợp với tinh thần xã hội hóa giáo dục, các khoản thu được bàn bạc và thống nhất của toàn thể cha mẹ học sinh, chi có dự toán, hóa đơn chứng từ; việc cho học sinh nghỉ học văn hóa để thực hiện các hoạt động khác thực hiện đúng thẩm quyền, có kế hoạch dạy bù, đủ số giờ theo quy định; không có việc giáo viên nhà trường đuổi học 6 học sinh; nhà trường không bán hồ sơ vào lớp 10 có kèm tờ đăng ký học thêm, không có lớp chọn; không có học sinh không đủ 21,5 điểm được xét vào lớp 10.

 

Liên quan đến việc thanh toán tiền dạy thừa giờ, kết quả xác minh cho thấy, các giáo viên dạy thừa giờ đã được thanh toán đầy đủ và không phải nộp phần trăm cho kế toán. Việc tổ chức thi thử cho học sinh, nhà trường cũng cần rút kinh nghiệm vì tổ chức thi thử 2 lần trong một thời gian ngắn là không nên.

 

Một số sự việc tố cáo được xác định là đúng, trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng và những người có liên quan như : Tổ chức học thêm ngoài nhà trường khi chưa được cấp phép; thu tiền dạy thêm, học thêm sai quy định; đào tạo tin học không báo cáo cơ quan quản lý...

 

Việc ông Đỗ Việt Khoa tố cáo một số giáo viên, nhân viên nhà trường vi phạm pháp luật (hành hung, đe dọa, cướp tài sản), được xác định thuộc trách nhiệm giải quyết của chính quyền địa phương vì vụ việc xảy ra ở ngoài nhà trường, ngoài giờ hành chính và vụ việc đang được làm rõ.

 

Đoàn thanh tra cũng kiến nghị Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo các phòng chức năng đề xuất biện pháp xử lý đối với sai phạm của Hiệu trưởng và các người liên quan theo đúng quy định của pháp luật; yêu cầu trường THPT Vân Tảo và Ban đại diện cha mẹ học sinh kiểm điểm rút kinh nghiệm về các khoản thu chi và công tác quản lý để nhà trường ổn định và nâng cao chất lượng dạy học.
 
Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội Lê Thiết Hùng hy vọng kết luận này sẽ giúp phụ huynh và học sinh yên tâm, công tác giáo dục và các hoạt động của trường THPT Vân Tảo nói riêng cũng như của ngành giáo dục của Hà Nội nói chung có sự ổn định để hoạt động và phát triển.
 

Về phía “người đương thời” Đỗ Việt Khoa, thầy giáo này cho biết “không đồng tình với bản kết luận này, sẽ tiếp tục kiến nghị lên cấp trên”.

 
Hồng Hạnh