Thành lập trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 14/01/2006 tới, trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội chính thức trở thành trường Đại học Công nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 28/5/1999 trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội được thành lập theo quyết định số 126/QĐ - TTG của thủ tướng Chính phủ trên cơ sở trường Trung học Công Nghiệp I. Hiện nay, trường có hai cơ sở đào tạo đều thuộc địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội với tổng diện tích trên 11 ha. Hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm, nội trú đầy đủ...

 

Hai trung tâm thư viện với trên 200.000 đầu sách các loại. Sân vận động, khu  vui chơi thể thao, nhà ăn phục vụ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đang được xây mới. Hơn 1.200 máy vi tính, hệ thống mạng nội bộ toàn trường kết nối Internet phục vụ công tác quản lý điều hành, dạy, học và nghiên cứu khoa học.

 

Trường đào tạo 4 cấp trình độ: Đại học, Cao đẳng, Trung học, Công nhân kỹ thuật với số lượng học sinh, sinh viên hàng năm từ 19.000 dến 20.000 học sinh, sinh viên. Các loại hình đào tạo trong Nhà trường được mở rộng, đa dạng và phong phú với 15 ngành đào tạo đại học;19 ngành cao đẳng chính quy và tại chức;12 ngành đào tạo trung học chuyên nghiệp và 19 nghề đào tạo công nhân kỹ thuật.

 

Ngoài ra, nhà trường còn hợp tác đào tạo du học với TAFE Nam Úc và Đại học VICTORIA của Australia, đến nay đã đào tạo được 6 khoá với tổng số 2.000 sinh viên ( 3 khoá đã tốt nghiệp và có nhiều sinh viên đã sang học tiếp 1,5 năm ở Australia để lấy bằng cử nhân đại học. Trường đang mở rộng hợp tác với các trường đại học của Pháp, Trung Quốc, Đài Loan…

 

Cũng từ năm 1999, trường được tiếp nhận dự án JICA của chính phủ Nhật bản với tổng trị giá 6.5 triệu USD nhằm xây dựng trường thành trung tâm công nghệ cao ở phía Bắc và cả nước bởi vậy các máy móc, thiết bị đào tạo hiện nay của trường có thể so sánh với các nước trong khu vực và thể giới. Trường đã tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn nhiều khoá giáo viên cho các trường dạy nghề ở Việt Nam và các trường dạy nghề của Lào và Campuchia. Ghi nhận sự đóng góp của nhà trường Đảng và nhà nước đã tặng thưởng cho Trường nhiều phần thưởng cao quý.

 

 

Mai Minh - Hồng Hạnh