Thanh Hóa: Học sinh và giáo viên được thưởng cao nhất là 100 triệu đồng

(Dân trí) - Theo quy định mới của tỉnh Thanh Hóa, tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) được thưởng cao nhất lên đến 100 triệu đồng.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 20/9/2011 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa, hiện nay căn cứ pháp lý ban hành các nghị quyết đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

Mặt khác một số quy định trong các nghị quyết không còn phù hợp với tình hình thực tế, cần phải điều chỉnh, bổ sung như: Mức thưởng của một số cuộc thi còn thấp so với một số tỉnh có cùng điều kiện; chênh lệch mức thưởng giữa huy chương Vàng (HCV), huy chương Bạc (HCB), huy chương Đồng (HCĐ), Khuyến khích trong cùng một giải còn quá cao.

Một số giải thưởng quốc gia, người khuyết tật, đội tuyển trẻ, đội năng khiếu của tỉnh này chưa được khen thưởng.

Theo đó, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông qua quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc các lĩnh vực trong đó có GD&ĐT.

Theo đó, đối với học sinh, sinh viên đang học ở các trường Tiểu học, THCS, THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường Cao đẳng, Đại học của địa phương này đạt HCV, HCB, HCĐ hoặc Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trong các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực (Đông Nam Á, châu Á, châu Á - Thái Bình Dương), Olympic quốc gia; học sinh giỏi quốc gia các môn thi theo quy định của Bộ GD&ĐT và kỹ năng nghề quốc gia, khu vực và quốc tế.

Cụ thể, mức thưởng đối với kỳ thi Olympic Quốc tế - Kỹ năng nghề quốc tế: HCV mức mới là 100 triệu đồng; HCB nâng từ 20 triệu lên 50 triệu đồng; HCĐ từ 10,5 triệu lên 30 triệu đồng; Khuyến khích từ 3 triệu lên 10 triệu đồng.

Thanh Hóa: Học sinh và giáo viên được thưởng cao nhất là 100 triệu đồng - 1
Thanh Hóa: Học sinh và giáo viên được thưởng cao nhất là 100 triệu đồng - 2
Nhiều mức thưởng được nâng lên so với trước đây.

Đối với kỳ thi Olympic khu vực - Kỹ năng nghề khu vực: HCV hoặc giải Nhất được nâng từ 40 triệu lên 50 triệu đồng; HCB hoặc giải Nhì từ 15 triệu lên 20 triệu đồng; HCĐ hoặc giải Ba từ 5 triệu lên 10 triệu đồng; giải Khuyến khích từ 1 triệu lên 5 triệu đồng.

Đối với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc gia, Kỹ năng nghề quốc gia: HCV hoặc giải Nhất giữ nguyên mức thưởng 12 triệu đồng; HCB hoặc giải Nhì từ 4 triệu lên 5 triệu đồng; HCĐ hoặc giải Ba từ 1,5 triệu lên 3 triệu đồng; giải Khuyến khích từ 500 nghìn lên 1,5 triệu đồng.

Đối với học sinh THPT và Bổ túc THPT của tỉnh Thanh Hóa đạt thủ khoa đại học hàng năm, có tổng điểm 3 môn đạt từ 27 điểm trở lên (không tính điểm hệ số, điểm ưu tiên) được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, trường hợp thủ khoa có tổng số điểm ba môn thi đạt từ 27 điểm đến dưới 30 điểm được thưởng 5 triệu đồng/em; thủ khoa đạt tổng số điểm tuyệt đối ba môn thi (30/30), được thưởng 10 triệu đồng/em.

Đối với giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy học sinh, sinh viên đạt các giải quy định như trên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, trường hợp có 1 học sinh đạt giải thì được hưởng mức thưởng như đối với học sinh. Trường hợp có nhiều học sinh đạt giải thì được hưởng mức thưởng bằng mức thưởng 1 giải cao nhất của học sinh, cộng với 50% tiền thưởng các giải còn lại của học sinh...

Duy Tuyên