Tặng học bổng "Đọt chuối non" cho học sinh khó khăn tỉnh Đắk Lắk

(Dân trí) - (Dân trí)- Sáng 30/11, Báo Tiền Phong phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ trao học bổng "Đọt chuối non" lần thứ 14 tại tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình đã trao tặng 64 suất học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi tại xã Ea Na (huyện Krông Ana). Trong đó có 58 suất trị giá 2 triệu đồng/suất, 6 suất học bổng đặc biệt trị giá 5 triệu đồng/suất.

Tặng học bổng Đọt chuối non cho học sinh khó khăn tỉnh Đắk Lắk - 1

Học bổng Đọt chuối non lần thứ 14 trao tặng cho học sinh tỉnh Đắk Lắk

Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 30 xe đạp và 150 phần quà cho học sinh 7 trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện Krông Ana.

Theo Ban tổ chức, học bổng "Đọt chuối non" được triển khai từ năm 2012. Đến nay chương trình đã trao tặng 700 suất học bổng, với tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng cho học sinh 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai.

Tặng học bổng Đọt chuối non cho học sinh khó khăn tỉnh Đắk Lắk - 2
BTC trao tặng 30 xe đạp cho học sinh khó khăn

Học sinh được chọn trao học bổng đều là tấm gương vượt khó, hiếu học, hiếu thảo do ngành Giáo dục và Đào tạo giới thiệu, qua đó động viên tinh thần, hỗ trợ một phần kinh phí để các em yên tâm học tập trong thời gian tới.

                                                                                                                  Thúy Diễm