Syngenta hợp tác cùng Học viện Nông nghiệp về nghiên cứu khoa học và đào tạo

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Lễ ký kết "Thỏa thuận hợp tác về định hướng phát triển - thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành nông nghiệp" và trao học bổng cho sinh viên được Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện vào sáng 26/5.

Buổi lễ ký kết có sự tham gia của GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TS. Vũ Ngọc Huyên, Phó giám đốc học viện, ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, bà Lê Thị Kim Thúy, Giám đốc nhân sự công ty cùng các lãnh đạo khoa và giám đốc ngành của hai bên.

Syngenta hợp tác cùng Học viện Nông nghiệp về nghiên cứu khoa học và đào tạo - 1
GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, và ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, trong lễ ký thỏa thuận hợp tác sáng 26/5 (Ảnh: Syngenta Việt Nam).

Theo đó, với nhận định thị trường đang thiếu hụt lao động có kỹ năng cho ngành nông nghiệp công nghệ cao do sự dịch chuyển lực lượng sản xuất từ ngành này sang các khu vực dịch vụ và công nghiệp, gây khó khăn cho tiến trình đổi mới toàn diện nền nông nghiệp Việt Nam và ảnh hưởng tới sự phát triển của các doanh nghiệp trong ngành, Syngenta Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam đều nhấn mạnh vai trò của đào tạo nguồn nhân lực.

Là tập đoàn toàn cầu hàng đầu về nông nghiệp, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, Syngenta tiên phong trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, thu hút nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chí về kỹ năng, tư duy để hỗ trợ người nông dân áp dụng các công nghệ khoa học tiên tiến nhất vào sản xuất nông nghiệp hiện đại.

"Thỏa thuận hợp tác về định hướng phát triển - thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành nông nghiệp" được xem là một trong những hoạt động trọng điểm của Syngenta Việt Nam, nằm trong chuỗi kết hợp với các trường đại học đầu ngành trên cả nước, tập trung vào ba lĩnh vực chính là đào tạo - tập huấn, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, trong hoạt động đào tạo tập huấn, Syngenta cam kết tạo điều kiện cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tới trụ sở công ty tham quan môi trường làm việc thực tế, thực tập chuyên môn với đội ngũ hướng dẫn dày dặn kinh nghiệm cũng như tạo cơ hội việc làm cho họ sau khi tốt nghiệp.

Ngoài việc cho sinh viên tham gia các chương trình tọa đàm, diễn đàn, hội nghị khoa học…, công ty còn phối hợp cùng với nhà trường đảm bảo bám sát định hướng đào tạo và bồi dưỡng thế hệ nhân lực chất lượng cao, có chuyên môn vững vàng, sẵn sàng hỗ trợ bà con nông dân trong tiến trình sản xuất canh tác nông nghiệp.

Về chuyển giao công nghệ, Syngenta và Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng cường các khóa tập huấn chuyên môn và chuyển giao công nghệ, xây dựng và ứng dụng các mô hình sản xuất vào các lĩnh vực có liên quan giúp nông dân cải thiện phương thức canh tác, tăng năng suất, chất lượng mùa vụ.

Hai bên cũng sẽ phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học - khảo nghiệm về các lĩnh vực khác nhau phục vụ sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân áp dụng những công nghệ mới vào hoạt động canh tác để nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác, Syngenta cũng trao tặng học bổng trị giá 150 triệu đồng cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Syngenta hợp tác cùng Học viện Nông nghiệp về nghiên cứu khoa học và đào tạo - 2
GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Ảnh: Syngenta Việt Nam).

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho hay: "Thay mặt cho các sinh viên, học viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chúng tôi cảm ơn tấm lòng và trách nhiệm của công ty vì đã chung tay xây dựng nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi hi vọng việc ký kết sẽ mở ra những hợp tác thực chất và chất lượng trong tương lai, góp phần phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng".

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Công ty Syngenta Việt Nam, chia sẻ: "Xác định nguồn lực con người là nhân tố dẫn đến thành công, Syngenta luôn xem việc hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học để phối hợp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao là một trong những mục tiêu hàng đầu. Chương trình hợp tác giữa Syngenta Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam là bước tiến quan trọng để hai bên đồng hành, gắn kết lâu dài, chặt chẽ trong việc đào tạo những kỹ sư nông nghiệp có tâm, có tài, hết lòng vì mục tiêu cải thiện đời sống của bà con nông dân và góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn Việt Nam".

Syngenta hợp tác cùng Học viện Nông nghiệp về nghiên cứu khoa học và đào tạo - 3
Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Công ty Syngenta Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong ngành nông nghiệp (Ảnh: Syngenta Việt Nam).

Trong khuôn khổ buổi lễ ký kết, lãnh đạo các ban, khoa chuyên môn của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng có buổi thảo luận với ban lãnh đạo Syngenta.

Theo đó, đại diện khoa Nông học, Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm đều mong muốn hợp tác thêm với Syngenta về giới thiệu, nghiên cứu, khảo nghiệm, ứng dụng các sản phẩm mới, tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chọn tạo giống cây trồng, chế phẩm sinh học…

TS. Vũ Ngọc Huyên, Phó giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chủ trì buổi thảo luận, cho hay ngành nông nghiệp trong nước có tiềm năng phát triển lớn nhưng các bộ môn chuyên sâu lại khó thu hút sinh viên. Do đó, học viện mong muốn việc ký kết hợp tác không chỉ mang tới cơ hội đồng hành về nghiên cứu khoa học và khuyến học cho sinh viên tại trường, mà còn tạo kết nối cung cầu lao động ngành nông nghiệp cho doanh nghiệp.

"Syngenta Việt Nam nếu có thể chia sẻ kế hoạch tuyển dụng trong 3-5 năm tới thì học viện sẵn sàng ký hợp đồng đào tạo, nhằm đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của xã hội, tạo ra cơ hội việc làm tốt hơn cho sinh viên sau tốt nghiệp", TS Vũ Ngọc Huyên phát biểu.

Syngenta hợp tác cùng Học viện Nông nghiệp về nghiên cứu khoa học và đào tạo - 4
Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam dẫn đoàn đại biểu Syngenta Việt Nam đi thăm quan trường (Ảnh: Syngenta Việt Nam).

Đại diện phía Syngenta Việt Nam, ông Phạm Huy Thắng, Giám đốc phát triển nông dược, cho hay công ty mong muốn cùng với học viện tạo ra động lực cho sinh viên, trợ giúp cho sinh viên hiểu thêm về tầm quan trọng và sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam hiện đại.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Giám đốc nhân sự Syngenta, cam kết sẽ xây dựng các kênh kết nối tuyển dụng của công ty và học viện, trong đó nhấn mạnh nhu cầu về nhân sự nữ tại doanh nghiệp này trong thời gian tới.